1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Supachai nói gì sau khi được xóa án treo giò ở giải U23 châu Á?

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, tiền đạo Supachai Jaided thừa nhận hạnh phúc sau khi được xóa án treo giò ở giải U23 châu Á. Bên cạnh đó, anh cũng thể hiện quyết tâm giành tấm vé tham dự Olympic 2020.

Đội U23 Thái Lan đã hội quân vào hôm qua để chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Tham vọng của U23 Thái Lan là giành vé dự Olympic 2020 nên toàn đội tỏ ra vô cùng quyết tâm ngay từ buổi tập đầu tiên.

Supachai nói gì sau khi được xóa án treo giò ở giải U23 châu Á? - 1

Supachai Jaided hạnh phúc vì được xóa án treo giò

Đáng chú ý, ở giải đấu này, tiền đạo Supachai Jaided sẽ không bị treo giò vì thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á. Nguyên nhân bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng chủ nhà U23 Thái Lan chỉ tham dự vòng loại giải U23 châu Á với tư cách đá giao hữu. Và tiền đạo Supachai Jaided đã thi hành án cấm thi đấu 1 trận trong trận giao hữu với U23 Trung Quốc.

Nói về việc được xóa án treo giò, Supachai Jaided cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được xóa án treo giò. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy điều đó không vô nghĩa. Tôi sẽ cố gắng phát huy tốt nhất ở giải U23 châu Á.

U23 Thái Lan cần giành kết quả tốt trong mỗi trận đấu, dù cho đối diện với đối thủ nào đi chăng nữa. Chỉ cần tập trung và nỗ lực, chúng tôi sẽ vượt qua được những khó khăn

Tôi có niềm tin rất lớn vào bản thân mình. Tôi đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị để trở lại tốt nhất có thể. Sau thời gian nghỉ ngơi, cơ thể tôi đang rất khỏe mạnh. Tôi và các đồng đội sẽ tuân thủ tốt chiến thuật của HLV để có thể giành kết quả tốt nhất”.

Supachai nói gì sau khi được xóa án treo giò ở giải U23 châu Á? - 2

Supachai Jaided quyết tâm giành vé tham dự Olympic 2020

Ngoài ra, Supachai Jaided cũng nhấn mạnh tham vọng muốn tham dự Olympic 2020. Anh nói thêm: “Giải U23 châu Á rất được người hâm mộ quan tâm. U23 Thái Lan sẽ cố gắng để giành tấm vé tham dự Olympic 2020. Tôi có niềm tin lớn vào điều này. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức”.

Theo dự kiến, đội U23 Thái Lan sẽ tập luyện ở trung tâm Windmill Football Club tới sát ngày giải đấu khởi tranh. Ngày 3/1, họ sẽ có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia. Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain. Họ sẽ đá trận mở màn với U23 Bahrain lúc 20h15 ngày 8/1 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok).

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020