1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sunderland - Man City: Chủ nhà lép vế

(Dân trí) - Sunderland tiếp đón Man City với mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng. Trong khi đó, đoàn quân của Pep Guardiola đang có phong độ cao và sẵn sàng hạ gục bất kỳ kẻ ngáng đường nào.

Người hâm mộ Sunderland đã quá quen với cảnh đội bóng của mình chống cự vất vả trong cuộc chiến trụ hạng ở vài mùa giải gần đây. Thế nhưng, có cảm giác như lần này David Moyes sẽ không thể ngăn cản tương lai u tối đang trực bủa vây SVĐ Ánh Sáng. Họ chưa từng bị xuống hạng kể từ năm 2007, nhưng hiện tại đội sổ tại Premier League với vỏn vẹn 19 điểm.

Sunderland - Man City: Chủ nhà lép vế - 1

Tình thế trông có vẻ khó khăn, nhưng không hẳn là không thể cứu chữa. Thực tế, Sunderland chỉ cách vị trí thứ 17 của Middlesbrough 3 điểm, và cách vị trí thứ 15 của Leicester City 5 điểm. Điều này cho thấy cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn và hấp dẫn cho tới cuối mùa giải.

Sunderland đã để thua tới 17 trận tại Premier League mùa này, bằng với số trận thua họ phải nhận ở cả mùa giải 2015-16. Với 11 trận còn lại, chắc chắn con số này sẽ không đứng yên một chỗ.


Denayer (phải) sẽ không được thi đấu vào tối nay do anh là cầu thủ được Man City cho Sunderland mượn

Denayer (phải) sẽ không được thi đấu vào tối nay do anh là cầu thủ được Man City cho Sunderland mượn

Ở nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Etihad, Pep Guardiola đã nếm đủ mọi mặn ngọt đắng cay. Nhưng với phong độ đang dần ổn định, người hâm mộ có thể yên tâm rằng đội bóng đã đi vào quỹ đạo. Cho dù Man City vẫn còn ba mặt trận để hy vọng đoạt cúp, ngôi vương tại Premier League sẽ rất khó thoát khỏi tay thầy trò Antonio Conte.

Với việc Man Utd thi đấu trận chung kết League Cup cuối tuần trước, trận derby thành Manchester tại Etihad đã bị hoãn lại. Do đó, Man City tạm thời rơi xuống vị trí thứ ba sau khi Tottenham đánh bại Stoke City.

Mặc dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, khoảng cách 11 điểm với đội đầu bảng Chelsea là quá lớn để “The Citizens” có thể san lấp trong quãng đường còn lại của mùa giải. Mục tiêu thực tế nhất của họ lúc này là đoạt vé dự Champions League năm sau.


Aguero (trái) ghi bốn bàn trong hai trận gần nhất

Aguero (trái) ghi bốn bàn trong hai trận gần nhất

Sunderland sẽ không có được sự phục vụ của Jack Rodwell , Victor Anichebe , Lee Cattermole , Jan Kirchhoff and Paddy McNair do chấn thương. Chơi cao nhất trên hàng công vẫn là Jermain Defoe, người sẽ nhận được hỗ trợ từ Adnan Januzaj. Trung vệ Joleon Lescott sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ của mình.

Bên phía Man City, Wilfredo Caballero và David Silva trở lại sau khi được nghỉ ngơi ở loạt đấu FA Cup giữ tuần. Fernandinho sẽ tiếp tục thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, mặc dù Gael Clichy đã bình phục chấn thương. Gabriel Jesus gặp vấn đề về chân và không thể góp mặt.

Thật khó có thể dự đoán kết quả nào khác ngoài một chiến thắng dành cho đội khách tối nay. Sunderland chắc chắn sẽ thi đấu quyết tâm trước người hâm mộ, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola là quá mạnh. Cơ hội để kéo dài chuỗi thắng lợi tại Premier League lên con số 4 đang gần hơn bao giờ hết.

Sunderland - Man City: Chủ nhà lép vế - 4

Sunderland: Papy Djilobodji trở lại. Jason Denayer không thể thi đấu. Jan Kirchhoff, Steven Pienaar và Jack Rodwell vắng mặt.

Man City: Vincent Kompany và Aleksandar Kolarov trở lại.

Sunderland - Man City: Chủ nhà lép vế - 5

Man City đã thắng 3 trận gần nhất làm khách trước Sunderland.

Họ đánh bại Sunderland ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Sunderland chỉ thắng 1/9 trận gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 6).

Họ không ghi bàn ở 4/5 trận gần nhất tại Premier League.

David Moyes chỉ thua 2/12 trận sân nhà gặp Man City tại Premier League (thắng 7, hòa 3).

Jermain Defoe đã ghi 8 bàn vào lưới Man City tại Premier League.

Man City đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Họ chỉ thắng 3/6 trận sân khách gần nhất tại Premier League (thua 3).

Sergio Aguero đóng góp vào 6 bàn thắng ở 4 trận gần nhất gặp Sunderland tại Premier League (4 bàn, 2 kiến tạo).

Sunderland - Man City: Chủ nhà lép vế - 6

Vương Hưng