1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Siêu cò Mino Raiola khuynh đảo bóng đá châu Âu như thế nào?

H.Long

(Dân trí) - Thế giới của những tay cò đầy sự dối trá, lừa lọc. Chỉ có những "con cáo già" mới có thể tồn tại. Mino Raiola chính là con cáo già như vậy. Ông ta là ai mà có thể điều khiển cả Pogba lẫn Ibrahimovic.

Trước khi nói về Mino Raiola, hãy nói về một con số và một cảnh tượng. 1 tỷ bảng, đó là tổng số tiền chuyển nhượng mà tay cò này đã dàn xếp thành công từ trước tới nay. Còn về cảnh tượng ư? Bạn đã bao giờ thấy siêu cò được tung hô như người hùng? Hãy nhìn cái cách CĐV Juventus gọi tên gã béo ục ịch ấy sau khi ông đưa Matthijs de Ligt tới Turin một cách thần kỳ, dù trước đó, ai cũng nghĩ trung vệ này cập bến Barcelona.

Siêu cò Mino Raiola khuynh đảo bóng đá châu Âu như thế nào? - 1

Mino Raiola thuần phục cả "ngựa hoang" như Ibrahimovic, Balotelli, Pogba...

Những chi tiết ấy đủ nói lên tài năng của Mino Raiola. Nhưng câu hỏi đặt ra là tay cò này thuộc mẫu chính diện hay phản diện? Có lẽ, chẳng ai có câu trả lời. Bởi nó tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Mino Raiola tới đâu.

Dù thế nào, người đủ sức thuần phục được những "mãnh thú" như Ibrahimovic hay Pogba chỉ có một. Đó chính là gã bèo lùn, ục ịch có quốc tịch Hà Lan ấy.

Mino Raiola sở hữu vẻ ngoài như 'đánh lừa" tất cả mọi người. Chẳng ai có thể tin một kẻ hơn 100kg, "bụng vượt mặt" lại giỏi và tinh quái tới vậy. Từng bước đi của Mino Raiola có thể chậm chạp nhưng cái đầu của Mino Raiola lại khác. Nó vượt xa hơn hàng cây số trước đó.

Mino Raiola sinh ra ở Salerno, Italia nhưng gia đình đã chuyển tới Hà Lan sinh sống khi ông mới 1 tuổi. Tại đây, họ đã mở quán ăn mang phong cách Italia có tên Napoli ở địa phương. Hàng ngày, cậu bé Mino Raiola đã phải làm đủ thứ việc, như dọn dẹp, rửa bát, bồi bàn...

Nhưng cũng chính trong giai đoạn này, Mino Raiola đã bộc lộ tài năng đàm phán và kinh doanh thiên bẩm của mình. Dù mới chỉ là cậu bé học phổ thông nhưng Mino Raiola đã cho thấy sực sắc sảo và trực tiếp đứng ra thương lượng với khách hàng. Sau này, chính ông cũng thừa nhận rằng giai đoạn kinh doanh của gia đình đã ảnh hưởng khá lớn tới mình sau này.

Từ bỏ công việc ở nhà hàng, Mino Raiola có hai năm theo học tại trường luật và chơi bóng cho đội bóng địa phương là Haarlem. Bước ngoặt đã xuất hiện khi ông được giao một công việc tại công ty Sport-Promotion, nơi chăm sóc hình ảnh cho các cầu thủ ở giải VĐQG Hà Lan. Nhờ thông thạo tiếng Hà Lan và Italia, Mino Raiola trở thành một phần không thể thiếu trong các thương vụ chuyển nhượng lớn mà công ty tiến hành.

Siêu cò Mino Raiola khuynh đảo bóng đá châu Âu như thế nào? - 2

Với mưu mô, thủ đoạn, Mino Raiola đang làm khuynh đảo thế giới bóng đá

Còn giờ đây, Mino Raiola đã thông thạo... 7 ngôn ngữ và nhờ đó, Mino Raiola đã nối dài "vòi bạch tuộc" của mình.

Ở thưở ban đầu (khi còn gắn bó với công ty), Mino Raiola đã dàn xếp cho Dennis Bergkamp và Wim Jonk từ Ajax chuyển sang Inter với mức phí 11 triệu bảng vào năm 1993. Sau đó, nhận thấy nguồn lợi quá lớn từ công việc này, Mino Raiola đã lập công ty riêng và phát triển nên đế chế.

Một trong những thương vụ đầu tiên, gây tiếng vang lớn của Mino Raiola chính là đưa Pavel Nedved chuyển tới Lazio từ Sparta Prague vào năm 1996. Ông bắt đầu chú trọng hơn tới các cầu thủ Ajax, nơi được xem là "mỏ vàng" về đào tạo trẻ.

Đó là cơ duyên để Mino Raiola gặp gỡ Ibrahimovic. Mối quan hệ này đã biến thành 130 triệu bảng tổng phí chuyển nhượng.

Ibrahimovic từng kể lại câu chuyện về lần đầu gặp gỡ với gã béo nhếch nhác tại một nhà hàng: "Gã này mà là siêu cò ư? Giống như một kẻ lập dị thì đúng hơn. Ông ta gọi phần ăn của 5 người và thưởng thức ngấu nghiến".

Nhưng rồi, khi gã béo ấy cất tiếng, Ibrahimovic đã bị thuần phục: "Cậu muốn là cầu thủ hay nhất? Hay là cậu muốn là người kiếm tiền nhiều nhất rồi được khoe mẽ nhiều nhất?". Tay cò này đã yêu cầu chân sút người Thụy Điển bán đi những món đồ đắt giá và tập trung vào tập luyện. "Những thông số về cậu chỉ là rác rưởi" - Mino Raiola ném về phía Ibrahimovic.

Không chỉ Ibrahimovic răm rắp nghe lời Mino Raiola, mà kẻ cả những "kẻ bướng bỉnh" như Balotelli, Pogba cũng không dám bật lại nửa lời. Trong danh sách khách hàng của siêu cò ở thời điểm này còn có Lukaku, Mkhitaryan, Matthijs De Ligt và hàng loạt ngôi sao trẻ như Erling Haaland, Donyell Malen, Myron Boadu, Mohamed Ihattaren, Justin Kluivert và Calvin Stengs.

Mino Raiola giống như tên mafia thực sự. Thế giới bóng đá đã sản sinh ra thế giới siêu cò và càng ngày quyền lực của những tay đại diện như vậy đang chi phối mạnh mẽ và ảnh hưởng cực lớn tới thế giới bóng đá.

Siêu cò Mino Raiola khuynh đảo bóng đá châu Âu như thế nào? - 3

Sir Alex Ferguson thề không đội trời chung với Mino Raiola

Tất nhiên, những người như Mino Raiola sinh ra có rất nhiều kẻ thù, ghét ông như "hắt nước đổ đi". Sir Alex Ferguson là người điển hình. Sau khi chứng kiến Mino Raiola dàn xếp để Pogba rời Man Utd sang Juventus, "ông già gân" đã tuyên bố "không bao giờ giao du với loại người này".

Trong cuốn tự truyện Leading, Sir Alex Ferguson đã dành cho Mino Raiola sự căm ghét: "Có một vài nhân vật mà tôi ghét cay ghét đắng. Mino Raiola là một trong số đó. Tôi không bao giờ tin tưởng gã này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi chúng tôi chuẩn bị ký hợp đồng với Paul Pogba, hắn ta xuất hiện và cuộc đàm phán thất bại. Từ đó trở đi, tôi xem hắn như kẻ thù vậy".

Nhưng sau thời Sir Alex Ferguson, Man Utd lại trở lại "làm ăn" với Mino Raiola bằng những bản hợp đồng như Ibrahimovic, Lukaku, Pogba, Mkhitaryan... Và rồi, thêm một lần nữa, họ lại bị cái tên Mino Raiola mang tới ám ảnh. Chỉ một từ "chấm hết", Mino Raiola chuẩn bị mang Paul Pogba thêm một lần nữa.

Ở thời điểm này, Mino Raiola đang nắm trong tay tới 80 cầu thủ. Nó cho thấy sức chi phối của tay cò như vậy lớn tới nhường nào. Và với kẻ chỉ quan tâm tới tiền như Mino Raiola, ông ta sẽ làm mọi cách để khuynh đảo thế giới bóng đá vì những đồng đô la.