1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Rosell đến lượt Vilanova công kích Pep Guardiola

(Dân trí) - Sau Sandro Rosell, bây giờ đến lượt Tito Vilanova đăng đàn công kích Pep Guardiola, mối quan hệ giữa những người từng là đồng sự với nhau để đưa Barcelona đến tột đỉnh vinh quang đang tồi tệ hơn bao giờ hết.

Theo đúng lịch trình, HLV Tito Vilanova và GĐTT Zubizarreta đã tham dự một buổi họp báo nhân thời điểm Barcelona trở lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Tất nhiên trong lần xuất hiện trước công luận vào một thời điểm “nhạy cảm” như thế này, Tito Vilanova không chỉ nói về những vấn đề chuyên môn…

Sau Rosell, đến lượt Vilanova công kích Guardiola
Sau Rosell, đến lượt Vilanova công kích Guardiola

Công kích Pep Guardiola:

“Mọi người đều biết rằng tôi luôn cố gắng tránh nói về các vấn đề cá nhân và chỉ nói về bóng đá nhưng khi nghe Pep nói tôi nghĩ rằng không đúng sự thật và hoàn toàn bị bất ngờ. Không một ai trong ban lãnh đạo sử dụng bệnh tình của tôi để gây sức ép lên ông ta. Đội bóng chỉ cố gắng giúp đỡ tôi hết mức có thể.

Tôi đã gặp Pep trong một chuyến đi chớp nhoáng chỉ trong 2 ngày tới New York. Sau đó, trong hai tháng tôi được phẫu thuật và điều trị, tôi không hề gặp Pep, nhưng đó không phải là do lỗi của tôi. Ông ta cho rằng không gặp tôi vào thời điểm đó là tốt hơn. Nhưng ông ta là bạn của tôi và tôi cần những người bạn như vậy trong thời khắc khó khăn ấy.”

Tôi đã từng nói chuyện với Pep về những dự định của mình. Và ông ta đã động viên tôi trở thành huấn luyện viên của Barcelona. Tôi đã quen ông ta 28 năm rồi và ông ta là bạn của tôi. Với Pep, tôi đã giành được những danh hiệu và trải qua những khoảng khắc tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng tất cả (sự rạn nứt trong mối quan hệ) lại bắt đầu tại thời điểm đó.

Kế hoạch thay máu lực lượng của Barcelona:

Về việc tăng cường cho vị trí trung vệ, Vilanova phủ nhận Thiago Silva là sự lựa chọn duy nhất: “Mục tiêu của chúng tôi là chiêu mộ một trung vệ. Thiago Silva là cầu thủ mà chúng tôi muốn có, nhưng vấn có những sự lựa chọn khác”.

Khi được hỏi về việc tiếp tục đặt cược niềm tin vào các cầu thủ trẻ trưởng thành từ La Masia, Vilanova nhận định: “Đây là lần đầu tiên có ba cầu thủ từ lò đào tạo trẻ được đôn lên đội một cùng một lúc. Đặc biệt tôi rất tin tưởng ở Sergi Roberto.”

Trước thông tin Manchester United đang muốn chiêu mộ Cesc Fabregas, Vilanova cho biết ông đã nói chuyện với cựu thủ quân của Arsenal và khẳng định rằng: “Cậu ấy khao khát giành được thành công tại đây, vì vậy tôi rất yên tâm”.

Ngọc Trung