1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau 5 năm, Barcelona mới kiểm soát bóng ít hơn đối thủ

(Dân trí) - Dù đã thắng đậm Rayo Vallecano với tỷ số 4-0 nhưng Barcelona chỉ kiếm soát 46% thời lượng trận đấu. Đây là lần đầu tiên sau 317 trận (tương đương với 5 năm), “gã khổng lồ” xứ Catalan mới lép vế trước đối thủ.

Kể từ khi nhậm chức, Pep Guardiola đã giúp lối chơi tiqui-taka phát triển rực rỡ ở Barcelona. Đặc biệt, với “công thức” này, Los Blaugrana chưa bao giờ tỏ ra lép vế trước đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng trong suốt những năm qua.
 

Dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng Barcelona vẫn vùi dập Rayo Vallecano

Dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng Barcelona vẫn vùi dập Rayo Vallecano

Cuối cùng, mãi tới ngày hôm qua, trong trận đấu với Rayo Vallecano, lần đầu tiên Barcelona đã kiểm soát bóng ít hơn đối phương sau 317 trận (tương đương với 5 năm). Theo những thống kê, ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Tata Martino chỉ cầm bóng đúng 46%.

Thậm chí, có cú sốc khác khi tỷ lệ chuyền bóng của Barcelona cũng thấp hơn hẳn so với đối phương. Trong trận đấu đêm qua, những cầu thủ của nhà ĐKVĐ La Liga chỉ thực hiện 76% đường chuyền thành công (con số thấp kỷ lục).

Tuy nhiên, những con số chẳng phản ánh bất kỳ điều gì. Barcelona đã nghiền nát đối phương với tỷ số 4-0, để dẫn đầu tuyệt đối La Liga. Rõ ràng, dưới thời Tata Martino, “gã khổng lồ” xứ Catalan không đơn thuần sử dụng lối chơi tiqui-taka cứng nhắc, mà thay vào đó, nó được biến thể tùy theo tình hình.

Được biết, lần cuối cùng, Barcelona kiểm soát bóng ít hơn đối phương đó là trận đấu với Real Madrid vào tháng 5/2008, dưới thời Frank Rijkaard. Ở cuộc chiến đó, Los Blaugrana đã thảm bại với tỷ số 1-4.

H.Long