1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sân Thiên Trường bị cấm khán giả sau sự cố CĐV đánh phóng viên

(Dân trí) - Với việc để CĐV có lời lẽ lăng mạ, ném vật lạ xuống sân và đặc biệt là CĐV hành hung trọng tài, đánh phóng viên, CLB Nam Định nhận án phạt tiền nặng, còn BTC sân Thiên Trường sẽ bị cấm khán giả ở vòng 20 V-League tới.

Quyết định của Ban kỷ luật VFF ghi rõ: “Phạt câu lạc bộ bóng đá Nam Định 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 20 của giải Vô địch Quốc gia – Nuti Cafe 2018, do Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã vi phạm nghiêm trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì đã để khán giả có các hành vi: ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu; có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Nam Định và Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 18, ngày 06/07/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định”.


Sân Thiên Trường bị cấm khán giả sau sự cố CĐV đánh phóng viên ở vòng 18 V-League

Sân Thiên Trường bị cấm khán giả sau sự cố CĐV đánh phóng viên ở vòng 18 V-League

Trong trận đấu thuộc vòng vòng 18 V-League diễn ra cuối tuần trước, cay cú sau thất bại 2-3 của Nam Định và cho rằng các trọng tài đã thiên vị đội khách SL Nghệ An, một số CĐV quá khích của đội bóng thành Nam đã ném nhiều vật lạ xuống sân cũng như lăng mạ trọng tài. Chưa hết, một số CĐV còn trèo xuống sân gây náo loạn, hành hung trọng tài và đánh hai phóng viên.

Sau trận, BTC sân cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học sau trận đấu vừa qua, các trận đấu sắp tới sẽ được tăng cường công tác an ninh, đồng thời sẽ triển khai các phương án nhằm tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn ở các vòng đấu sắp tới như: lập hàng rào an ninh sau khi kết thúc trận đấu, bảo vệ và kiểm soát lực lượng làm nhiệm vụ dưới sân…

Trường hợp liên quan tới phóng viên bị hành hung, BTC sân đã tiến hành họp rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý đối với hai khán giả vượt rào xuống sân, tạo nên hình ảnh xấu như vừa qua. Được biết, các khán giả này cũng đã chủ động liên hệ và xin lỗi với phóng viên bị hành hung qua một số phương tiện thông tin đại chúng, có video xin lỗi và hứa không tái phạm.

Việt Long