1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sadio Mane: "Sát thủ" lợi hại nhất của Liverpool

(Dân trí) - Nếu may mắn hơn một chút, rạng sáng 27/4, Sadio Mane sẽ lập cú hat-trick ấn tượng vào lưới của Huddersfield nếu như không bị cột dọc từ chối bàn thắng ở tình huống thứ 3. Cả 3 cơ hội có được đều được anh tận dụng rất tốt bằng đánh đầu, mặc dù chiều cao của anh ở mức trung bình là 1m75.

Sadio Mane: Sát thủ lợi hại nhất của Liverpool - 1

Sadio Mane lập cú đúp bằng đầu vào lưới Huddersfield giúp Liverpool tiếp tục chinh phục ngôi vương Premier League 2018/19

Sadio Mane được xem là mẫu cầu thủ toàn diện ở vị trí tiền đạo, và anh đặc biệt nguy hiểm khi được bố trí ở cánh trái. Mane có thể sút cả chân trái lẫn chân phải, hoặc tranh chấp bóng bổng trong khu vực vòng cấm của đối phương để ghi bàn, dù chiều cao của anh là khá khiêm tốn so với các hậu vệ của đối phương.

Trong 3 tình huống có được trong vòng cấm của Huddersfield và 2 trong số đó trở thành bàn thắng, một tình huống bị cột dọc từ chối đã cho thấy Mane rất nhạy cảm khi chọn vị trí cũng như khả năng săn bàn của một sát thủ.

Sadio Mane: Sát thủ lợi hại nhất của Liverpool - 2

Mane cùng với Salah và Firmino là "bộ 3 sát thủ" hây nhất ngoại hạng Anh 2018/19

Thành công cua Liverpool khi đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League 2018/19 với 91 điểm, hơn Man City 2 điểm (Man City đang thi đấu ít hơn 1 trận) có thể nói là nhờ công lớn từ Sadio Mane, khi anh đã có đến 20 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong 33 trận ra sân.

Anh chỉ xếp sau người đồng đội Mohamed Salah ở Liverpool trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng ở ngoại hạng Anh năm nay đúng 1 bàn thắng (Mohamed đã ghi được 21 bàn thắng và 8 pha kiến tạo, trong trận gặp Huddersfield rạng sáng nay cả 2 đều lập được cú đúp giúp Liverpool thắng chung cuộc 5-0).

Sadio Mane cùng với Mohamed Salah và Firmino hiện là bộ ba sát thủ nguy hiểm và hay nhất giải hạng Anh mùa giải 2018/19, nhưng chỉ có Mane là tiền đạo duy nhất của Liverpool được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu Premier League 2018/19.

Đáng chú ý trong đội hình tiêu biểu Premier League 2018/19, nhiều chuyên gia bóng đá cũng như fan hâm mộ cho rằng, với sự xuất sắc gánh đội trong cả mùa giải, Eden Hazard lẽ ra phải có tên trong đội hình thay vì là Paul Pogba của Man Utd. Lý do PFA chọn Paul Pogba trong danh sách bình chọn là vì anh thi đấu ở vị trí tiền vệ, còn Eden Hazard lại thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái.

Sadio Mane: Sát thủ lợi hại nhất của Liverpool - 3

Đội hình tiêu biểu Premier League 2018/19 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bình chọn chỉ có Mane của Liverpool có tên ở vị trí tiền đạo

Tuy nhiên, ở vị trí tiền đạo cánh trái, so với Sadio Mane  thì Eden Hazard lại không “có cửa” để tranh chấp nên anh không có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu Premier League 2018/19 cũng là điều dễ hiểu.

Nếu vẫn giữ phong độ xuất sắc như hiện nay, rất có thể Sadio Mane chính là người sẽ giúp HLV Jurgen Klopp của Liverpool tìm ra phương án đả bại Barcelona trong 2 lượt trận bán kết Champions League sắp tới cũng đồng thời giúp Lữ đoàn đỏ giành ngôi vô địch Premier League 2018/19.

Thế Nam