1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney có xứng đáng làm thủ lĩnh của MU?

(Dân trí) - Khi những thế hệ cầu thủ gạo cội rời MU, đội bóng này sẽ phải tìm một thủ lĩnh mới. Trong các danh sách ứng viên đã được công bố, Rooney có nhiều tiềm năng nhất để đeo băng đội trưởng, nhưng anh có thực sự xứng đáng với vinh dự ấy?

 

Hiện tại đội trưởng của MU đang là Vidic, đội phó Evra, khi những cầu thủ này không thi đấu một số gương mặt gạo cội khác như Ferdinand, Giggs sẽ được trao chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên với việc hàng loạt các cầu thủ “lão tướng” sẽ nghỉ hưu, hoặc rời MU vào mùa Hè năm nay cho nên cách đây gần 2 tháng trên trang web của đội bóng thành Manchester đã lộ diện danh sách các ứng cử viên trở thành đội trưởng của “Quỷ đỏ”  từ mùa giải tới.

 
Rooney đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc băng đội trưởng ở MU
Rooney đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc băng đội trưởng ở MU
 

Danh sách này bao gồm: De Gea, Jones, Fletcher, Evans và Rooney. Trong số này Rooney nổi nên như ứng viên tiềm năng nhất bởi anh nhận được sự tín nhiệm của Moyes. Trên thực tế thì trong trận đấu mới đây của MU khi có cả mặt những Jones, Fletcher, De Gea thì Moyes cũng đã trao chiếc băng đội trưởng cho Rooney. Và điều đó làm nhiều người phải ngầm hiểu rằng Rooney sẽ trở thành thủ lĩnh mới của “bầy quỷ”.

 

Nhưng với những gì mà Rooney thể hiện được trong 10 năm khoác áo MU sẽ khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy chưa thực sự yên tâm khi cầu thủ này gánh trọng trách trên vai đội trưởng. Trước hết, Rooney cũng không phải người “toàn tâm toàn ý” với đội chủ sân Old Trafford. Bắt đầu từ 4 năm trước anh làm mình làm mẩy đòi ra đi để nhằm đạt được yêu sách đòi tăng lương.

 

Mùa giải năm ngoái anh nảy sinh mâu thuẫn với HLV Ferguson và cho dù sau mùa giải vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã nghỉ hưu nhưng Rooney vẫn gặp gỡ các đội bóng khác để bàn chuyện tẩu thoát khỏi Old Trafford. Anh chỉ ở lại trước thái độ cứng rắn của BLĐ đội bóng chủ quản, trong thời gian qua Rooney cũng liên tục để gây sức ép để đạt được mục đích trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất tại Premier league qua bản hợp đồng mới được kí kết giữa hai bên.

 

Tất nhiên trên khía cạnh một người “làm thuê”, Rooney có quyền đòi hỏi những gì anh cảm thấy xứng đáng được hưởng so với mức độ cống hiến, chuyện MU đồng ý tăng lương cũng là do đội bóng này cảm thấy sự có mặt của tiền đạo người Anh. Nhưng dù sao cách để Rooney đạt được những mục đích về lương bổng của mình cũng gây ra quá nhiều sự ầm ĩ. Và điều đó cũng khiến cho người ta có quyền nghi ngờ rằng anh ở lại Old Trafford bởi đơn giản đó chỉ là bởi khoản lương kếch sù, chứ không hẳn màu đỏ có ở trong tim.

 
Rooney không phải mẫu cầu thủ có uy tín trong đội hình
Rooney không phải mẫu cầu thủ có uy tín trong đội hình
 
Ai cũng hiểu một đội bóng mạnh phải cần một thủ lĩnh có uy tín trong đội hình, người có thể thúc đẩy các đồng đội chiến đấu. Tuy nhiên sẽ khó để nói rằng Rooney có uy tín với các đồng đội hiện tại trong đội hình của “Quỷ đỏ”. Trong những mùa giải gần đây, Rooney thường xuyên được xếp ở vị trí “số 10”, nhưng anh thường tỏ ra ích kỉ mỗi khi có bóng, giống như một tiền đạo và điều đó khiến mối quan hệ giữa Rooney với các cầu thủ tấn công của đội bóng không được tốt.
 
Thậm chí hồi đầu mùa còn có thông tin cho rằng một loạt các trụ cột của MU đã đề đạt nguyện vọng với huấn luyện viên rằng nên để Rooney ra đi bởi những ồn ào xung quanh ảnh đã ảnh hưởng đến hòa khí trong đội. Việc Rooney công khai mâu thuẫn với cựu HLV Ferguson cũng khiến anh trở thành cái gai trong mắt nhiều người, đặc biệt những cầu thủ đã thành danh nhờ bàn tay tài ba của vị chiến lược gia người Scotland.

 

Bản thân Rooney cũng không phải mẫu cầu thủ có tâm lí thi đấu vững vàng. Trận đấu với Bayern Munich vừa diễn ra là một ví dụ rất rõ nét. Không hiểu vì lí do gì những ai cũng thấy Rooney thi đấu rất hời hợt. Anh thậm chí trở thành người chơi tồi nhất bên phía đội khách. Đó không thể là điều mà một thủ lĩnh của đội bóng được phép thể hiện cho dù đội bóng rơi vào bất kì hoàn cảnh như thế nào.

 

Nói tóm lại, dù có đến 10 năm khoác áo MU và sẽ trở thành một trong những cầu thủ có thâm niên cao nhất trong đội bóng này khi hàng loạt các trụ cột của đội bóng nghỉ hưu và chuyển đi trong mùa giải năm nay, tuy nhiên Rooney vẫn không thể gánh vác được vai trò làm thủ lĩnh của MU. Vì thế nếu Moyes quyết định trao chiếc băng thủ lĩnh vào tay Rooney, đó sẽ thực sự trở thành sai lầm.

 

Phù Sa