1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Anh chuẩn bị VL Euro 2008

Rooney chắc suất, Parker trở lại sau hai năm

(Dân trí) - Tiền vệ của CLB Newcastle- Scott Parker đã bất ngờ được HLV McClaren triệu tập trở lại ĐT Anh sau hơn hai năm dài vắng mặt. Trong khi đó, Rooney vẫn chắc suất trên hàng công, dù cho phong độ của anh tại MU đang rất đáng chê trách.

Sau chấn thương nghiêm trọng của Owen Hargreaves và Aaron Lennon, HLV McClaren vẫn quyết tâm không gọi trở lại cựu đội trưởng David Beckham. Thay vào đó, ông trao cơ hội cho tiền vệ đã vắng mặt tại ĐTQG kể từ Euro 2004: Scott Parker.

 

Giải thích cho quyết định này, ông nói: "Scott đã tiến bộ rất nhiều tại Newcastle- nơi cậu ấy thi đấu tốt và thực sự trở thành thủ lĩnh. Chắc chắn, Parker sẽ là sự bổ sung cần thiết cho ĐT Anh trong hai trận đấu quan trọng sắp tới".

 

Tương tự như Scott Parker, đội trưởng của Tottenham Hotspur- Ledley King cũng được gọi trở lại sau khi vắng mặt tới 10 trận đấu gần đây nhất của ĐT Anh do chấn thương gãy xương bàn chân.

 

Tuy nhiên, chính điều đó cùng với việc Carragher và Gary Neville bình phục chấn thương, khiến Michael Dawson cùng Luke Young không còn suất tại ĐT.

 

Rooney chắc suất, Parker trở lại sau hai năm - 1

Rooney sẽ xua tan mọi nỗi thất vọng bằng
phong độ tốt trong màu áo ĐT Anh?

 

Đáng chú ý nhất trong danh sách triệu tập lần này chính là Wayne Rooney, bởi tiền đạo của MU đã hết án treo giò 2 trận của FIFA sau chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận tứ kết World Cup 2006, gặp ĐT Bồ Đào Nha.

 

Gần như chắc chắn, anh sẽ "đẩy" Jermain Defoe trở lại ghế dự bị, để đá cặp cùng Peter Crouch trên hàng công, dù cho phong độ hiện tại của tiền đạo Tottenham đang rất tốt, trong khi Rooney gây rất nhiều thất vọng tại MU.

 

Không những thế, sự có mặt của cựu "thần đồng" nước Anh còn trực tiếp "đẩy" Darren Bent xuống thi đấu cho đội tuyển U21.

 

Trước mắt, "3 chú Sư tử" England sẽ có hai trận đấu quan trọng tại vòng loại Euro 2008: gặp Macedonia tại Old Trafford vào 7/10 và hành quân tới Zagreb, gặp Croatia 4 ngày sau đó.

 

Danh sách triệu tập ĐT Anh

 

Thủ môn: Robinson (Tottenham), Foster (MU), Kirkland (Liverpool).

 

Hậu vệ: G.Neville (MU), P.Neville (Everton), W.Brown (MU), Terry (Chelsea), Ferdinand (MU), Carragher (Liverpool), King (Tottenham), A.Cole (Chelsea), Bridge (Chelsea).

 

Tiền vệ: Lampard (Chelsea), Gerrard (Liverpool), Jenas (Tottenham), Carrick (MU), Richardson (Man Utd), Downing (Middlesbrough), Wright-Phillips (Chelsea), Parker (Newcastle).

 

Tiền đạo: Rooney (MU), Crouch (Liverpool), Johnson (Everton), Defoe (Spurs).

 Phan Anh