1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ATP World Tours Finals 2012

Roger Federer gục ngã trước Del Potro

(Dân trí) - Bất ngờ đã xảy ra ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng khi Del Potro giành chiến thắng Federer ở set đấu cuối cùng 7-6 (3), 4-6, 6-3 và tay vợt người Argentina đã giành vé thứ 2 của bảng B để vào bán kết.

 

Juan Martin del Potro đã phá vỡ mạch chiến thắng liên tiếp của Roger Federer tại Barclays ATP World Tour Finals. Với hai chiếc cúp vô địch ở mùa giải 2010 và 2011 tại giải đấu này, cùng hai chiến thắng tại các lượt đấu trước, số trận thắng liên tiếp của “Tàu tốc hành” tại giải đấu này dừng lại ở con số 12, đây cũng vẫn là một kỷ lục.
 
Sau một loạt trận thua hồi đầu mùa giải, 2 trận gần nhất Del Potro đã hạ được Fed

Sau một loạt trận thua hồi đầu mùa giải, 2 trận gần nhất Del Potro đã hạ được Fed
Hạt giống số 6 Del Potro nâng hiệu số thắng thua lên thành 2-1 ở bảng B sau khi anh đánh bại tay vợt sáu lần vô địch và hạt giống thứ hai Federer 7-6 (3), 4-6, 6-3 chỉ trong vòng hai giờ. Del Potro từng giành ngôi á quân khi để thua Nikolay Davydenko trong trận tranh ngôi vô địch năm 2009

Lần đầu tiên trong 10 năm, Federer đã bị đánh
bại bởi người chơi tại một sân đấu trong nhà. Del Potro, người đã đánh bại Federer Basel vừa qua cho biết: “Bây giờ, đó là một bất ngờ đối với tôi. Tôi đã suy nghĩ về trận đấu của mình và cố gắng để đánh bại anh ấy để có thể tiến vào vòng bán kết. Ở đây tôi cảm thấy tự tin với các trận đấu của mình. Khả năng phát bóng của tôi  thực sự tốt. lẽ bề mặt sân đã giúp tôi có chút ít lợi thế”.

Federer
cũng dành những lời khen ngợi cho tay vợt đàn em: “Anh ấy thi đấ tốt, các đường bóng gọn gàng, phát bóng tốt, tung ra những cú đập mạnh khi có cơ hội. Những kỹ năng đó của anh ấy thực sự gây khó khăn cho tôi trong ít nhất 4 trận gần đây, tôi nghĩ thế. Tôi hy vọng mình không phải chống lại anh ấy một lần nữa”.

 

Ở loạt trận cuối này, á quân năm 2007 David Ferrer cũng đánh bại hạt giống số 8 Janko Tipsarevic. Và  như thế anh cũng có được 2 chiến thắng ở vòng bảng, giống như Del Potro và Federer, tuy nhiên hiệu số phụ của Fed là tốt nhất nên anh vẫn xếp đầu bảng, Del Potro đứng nhì bảng  và cũng giành quyền vào chơi trận bán kết.

 
 
 
Như vậy cặp đấu bán kết đầu tiên sẽ là cuộc chiến giữa Djokovic và tay vợt người Argentina, Del Potro (không trước 21h15 hôm nay 11/11), cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc tái ngộ của Murray và Federer (không trước 3h sáng mai, 12/11)
 
Phù Sa