1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid tuyệt vọng, Barcelona sống lại giấc mơ vô địch

(Dân trí) - Trận hòa tai hại 1-1 trên sân Valladolid khiến Real Madrid đã kém Atletico 4 điểm và gần như hết cơ hội vô địch. Trong khi đó, cơ hội bảo vệ ngôi vị số 1 xứ sở bò tót đã tái sinh trở lại với Barcelona.

Real Madrid đã có những lợi thế rất lớn, bởi nếu đánh bại Valladolid, họ chỉ còn kém Atletico 2 điểm và hơn Barcelona 1 điểm. Khi đó, họ chỉ cần thắng cả 2 trận còn lại là bước lên đỉnh cao nhất, bởi Atletico sẽ có những trận cầu căng thẳng, đặc biệt là trận tử chiến với đối thủ trực tiếp Barcelona.


Đại chiến Barca-Atletico sẽ là trận chung kết ở La Liga năm nay

Đại chiến Barca-Atletico sẽ là trận chung kết ở La Liga năm nay

Nhưng kết quả ở Jose Zorrilla đã đi ngược lại so với những toan tính của Ancelotti. Họ đã không thể bảo toàn được lợi thế và bị gỡ hòa 1-1 ở 5 phút cuối cùng. Kết quả đó đã mang lại sự thảm hại cho Real Madrid bởi họ không chỉ kém Atletico đến 4 điểm, mà cũng không thể chiếm được vị trí thứ hai từ Barcelona.

Sau 36 vòng đấu, Real Madrid mới được 84 điểm, trong khi con số tương tự của Atletico, Barcelona lần lượt là 88 và 85 điểm. Cơ hội của Real Madrid chính thức sẽ tắt nếu Atletico giành 3 điểm trước Malaga ở vòng 37 tới, điều không khó nếu CLB thành Madrid lấy lại được phong độ cao nhất.

Khi điểm số dưới cả hai đối thủ, cửa để Real Madrid có thể vô địch là rất ít. Bên cạnh việc phải giành 6 điểm trọn vẹn, họ chỉ vô địch khi Atletico chỉ giành 2 điểm trở xuống trong hai trận còn lại, còn Barcelona chỉ có được 4 điểm. Điều tồi tệ khác của Real Madrid là họ đều thua Atletico lẫn Barcelona về tỷ lệ đối đầu, tương đương với 0,5 điểm trên bảng xếp hạng.

Mà khả năng để Real Madrid có thể bám đuổi chức vô địch cũng khó xảy ra bởi Atletico và Barcelona sẽ đối đầu trực tiếp. Bất kể đội bóng nào giành chiến thắng sẽ đồng nghĩa với việc cơ hội của Real Madrid sẽ chấm dứt. Do đó, có thể khẳng định Real Madrid đã tan mộng vô địch La Liga.

Trước hai vòng đấu cuối cùng, Barcelona và Atletico mới là hai ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh ngôi vô địch. Barcelona dù thua 3 điểm nhưng nếu thắng chính đối thủ này ở vòng đấu cuối cùng, họ sẽ san bằng về điểm số, đồng thời chính thức vô địch do hơn về tỷ số đối đầu trực tiếp.


Real Madrid gần như đã hết hy vọng vô địch La Liga năm nay

Real Madrid gần như đã hết hy vọng vô địch La Liga năm nay

Ở vòng 37, Atletico tiếp đón Malaga còn Barcelona hành quân đến sân của Elche, đó sẽ là những trận đấu dễ dàng cho hai đội bóng này. Nếu khoảng cách 3 điểm giữa hai đội được duy trì, La Liga hứa hẹn sẽ hấp dẫn cho đến vòng đấu cuối cùng, điều chưa từng xảy ra trong những năm gần đây.

Với Atletico, sự sa sút của Barcelona và Real Madrid là cơ hội không thể tốt hơn để họ bước lên đỉnh cao nhất La Liga sau 17 năm. Nhưng người hâm mộ xứ bò tót vẫn hoài nghi về đoàn quân HLV Simeone, bởi thể lực của họ có phần suy giảm khi phải căng mình trên các mặt trận, điều đã được thể hiện ở trận thua Levante 0-2.

Real Madrid chờ đợi may mắn đến, Atletico chưa thực sự yên tâm thì bất ngờ, Barcelona lại nắm quyền tự quyết đến chức vô địch năm nay. Chỉ cần thắng cả 2 trận đấu còn lại trước Elche và Atletico, họ sẽ bảo vệ thành công ngôi Vua La Liga mà không cần nhìn kết quả của hai đối thủ, điều mà họ không dám nghĩ đến khi để Getafe cầm hòa 2-2 tuần trước.

La Liga đã diễn ra hấp dẫn nhất từ 10 năm trở lại đây và lúc này, cuộc đua tam mã vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng Real Madrid hiểu rằng giấc mơ vô địch của họ gần như đã tan vỡ và chức vô địch năm nay hứa hẹn sẽ được quyết định sau trận chiến hấp dẫn Barcelona-Atletico tại Nou Camp ở ngày hạ màn.

Kiều My