1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid thua liểng xiểng: Zidane đã hết phép?

(Dân trí) - Real Madrid đã trải qua giai đoạn giao hữu không thể tệ hại hơn trước mùa giải mới. Chính điều đó khiến cho những người hâm mộ Los Blancos nghi ngờ về khả năng thành công của HLV Zidane. Phải chăng, Zizou đã hết phép?

HLV Zidane từng có quyết định mà nhiều người cho rằng là “khôn ngoan” khi chia tay Real Madrid ở trên đỉnh cao, sau khi CLB giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Thế nhưng, chỉ nửa năm sau khi tuyên bố quyết định ấy, huyền thoại người Pháp lại xuất hiện Bernabeu với sứ mệnh giải cứu CLB sau giai đoạn bết bát dưới thời HLV Lopetegui.

Real Madrid thua liểng xiểng: Zidane đã hết phép? - 1

Real Madrid thua liểng xiểng ở giai đoạn giao hữu

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng, đây là quyết định mạo hiểm của Zidane. Bởi nếu thất bại, nó có thể làm hoen ố hình ảnh đẹp đẽ của ông trong giai đoạn hoàng kim của Real Madrid. Bên cạnh đó, sứ mệnh của huyền thoại người Pháp trong lần thứ 2 trở lại Real Madrid là lớn lao và nhiều áp lực hơn rất nhiều.

Thực tế cho thấy, trong nửa cuối mùa giải trước, HLV Zidane không thể vực dậy Real Madrid như kỳ vọng. Họ vẫn phải đón nhận những kết quả không tốt và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Tới giai đoạn giao hữu mùa giải mới (sau khi bổ sung Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy), Real Madrid vẫn không thể cải thiện.

Họ đã để thua Bayern Munich, Tottenham và đặc biệt là thất bại 3-7 trước Atletico Madrid. Bên cạnh đó, CLB đã để hòa may mắn trước Arsenal và chỉ thắng duy nhất Fenerbahçe với tỷ số 5-3 vào đêm qua.

Công bằng mà nói, Real Madrid chẳng chơi đạt yêu cầu trong bất kỳ trận đấu nào. Trong đó, hàng thủ của Los Blancos thi đấu rất mất tâp trung. Như ở trận đấu với Tottenham, Marcelo đã chuyền thẳng về cho Harry Kane ghi bàn. Tổng cộng sau 5 trận giao hữu vừa qua, “Kền kền trắng” đã thủng lưới tới 16 bàn thắng.

Đó là điều không thể chấp nhận với CLB lớn như Real Madrid, ngay cả trong giai đoạn giao hữu. Khác với giai đoạn 1 của Zidane, ở giai đoạn 2, CLB đã thi đấu thiếu chắc chắn và lỳ lợm hơn rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là phải chăng Zizou đã hết phép?

Trong bài phân tích 5 nguyên nhân Real Madrid thua liểng xiểng ở giai đoạn giao hữu, tờ Marca có nhấn mạnh chi tiết. Đó là việc HLV Zidane không có được “cái mới” như khi mới tiếp quản Los Blancos. Ông đã đi vào lối mòn khi giữ nguyên “công thức” thành công như thời Real Madrid thống trị châu Âu.

Real Madrid thua liểng xiểng: Zidane đã hết phép? - 2

HLV Zidane không tìm được "cái mới" trong giai đoạn thứ 2 dẫn dắt Real Madrid

Cụ thể, HLV Zidane vẫn ưu tiên sử dụng sơ đồ 4-3-3 ưa thích của mình. Trong khi đó, sơ đồ 4-4-2 được ông sử dụng rất hạn chế (chỉ trong trận đấu với Arsenal). Nếu thay Hazard vào vị trí của C.Ronaldo và Courtois vào vị trí của Keylor Navas, Real Madrid coi như vẫn sử dụng đội hình chính giống như thời kỳ trước của Zidane.

Đương nhiên, chiến thuật ấy không còn mang tới sự lạ lẫm với các đối thủ như trước. Họ có thể tự tin đương đầu với Real Madrid mà không lo yếu tố bất ngờ.

Nhưng điều quan trọng nhất, nhiều trụ cột của Real Madrid như Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo… đã bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc ở mùa giải trước. Phần lớn trong họ đều bắt đầu bước vào giai đoạn bên kia sườn dốc ở sự nghiệp và đã quá no nê danh hiệu.

Dù rất cố gắng nhưng HLV Zidane cũng không thể truyền được ngọn lửa chiến đấu trở lại trong họ. Bởi thế, Real Madrid thi đấu vật vờ và thiếu bản sắc. Thậm chí, một vài cầu thủ trong số đó như Marcelo cũng đang có ý định rời Bernabeu.

Một điểm mạnh nhất của HLV người Pháp là khả năng gắn kết Real Madrid thành một tập thể cũng không xuất hiện. Trong thời gian qua, Zizou đã bị vướng vào những tranh cãi không đáng có với Gareth Bale và người đại diện.

Bản thân HLV Zidane không còn muốn giữ chân Gareth Bale. Ông từng chia sẻ rằng việc tiền vệ người xứ Wales ghi bàn vào lưới Arsenal cũng “không thay đổi được điều gì”. Động thái mới nhất, Zizou đã gạch tên Gareth Bale khỏi danh sách tham dự tour du đấu tại Đức.

Người đại diện của Gareth Bale không ngần ngại cho rằng mối quan hệ giữa thân chủ của mình và HLV Zidane chưa bao giờ tốt đẹp. Những tranh cãi như vậy đã góp phần tạo nên sự bất ổn của Real Madrid.

Thế nhưng, BLĐ Real Madrid lại có quan điểm khác với Zidane ở vụ Gareth Bale. Họ muốn giữ chân tiền vệ người xứ Wales, thay vì bán đi với mức phí quá bèo. Tuy nhiên, vô tình điều đó đã khiến thương vụ chiêu mộ Paul Pogba (người mà HLV Zidane rất muốn có) đã bị tắc lại.

Sau những vụ trên, BLĐ Real Madrid và HLV Zidane cho thấy họ không hẳn đã nhìn về một hướng ở thời điểm này. Mâu thuẫn chưa xuất hiện quá nhiều nhưng về lâu dài, chẳng ai dám chắc được điều gì.

Rõ ràng, sau mùa giải thất vọng, không ai muốn Real Madrid khởi động mùa giải theo hướng như vậy. Chủ tịch Florentino Perez đã đưa về Bernabeu những bản hợp đồng bom tấn nhưng xem ra, nó chưa thể giải quyết vấn đề cốt lõi của CLB.

H.Long