1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rashford nâng tầm vị thế ở tuyến Anh khi vắng Harry Kane

(Dân trí) - Cựu danh thủ Alan Shearer từng nhận định Rashford chỉ xứng đáng làm nền cho đội trưởng Kane trong hàng công của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, ở trận giao hữu giữa Anh và Thụy Sỹ rạng sáng nay, Rashford đã tỏa sáng và chứng minh đẳng cấp không thua kém gì so với người đàn anh.

Sau thất bại của đội tuyển Anh trước Tây Ban Nha ở Nations League, Marcus Rashford là một trong hai cầu thủ hiếm hoi được huấn luyện viên Gareth Southgate giữ lại trong đội hình để thi đấu trận giao hữu gặp đối thủ Thụy Sỹ. Đáng chú ý, Rashford là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Anh ghi được bàn thắng trong cả hai trận đấu này.

Ở trận gặp Tây Ban Nha, Rashford phối hợp ăn ý với Luke Shaw ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Anh ngay từ phút thứ 11. Phút 54 của trận gặp Thụy Sỹ, Rashford ập vào rất nhanh sau cú đá phạt của Kyle Walker, dứt điểm thành công mở tỷ số cho “Tam sư”.

Từ cú tạt của Walker, Rashford đệm lòng gọn gàng ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ
Từ cú tạt của Walker, Rashford đệm lòng gọn gàng ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ

Những màn trình diễn ấn tượng của Rashford thực sự khiến huấn luyện viên Southgate hài lòng. Ông chia sẻ: “Tôi luôn khuyến khích Rashford dâng cao đội hình để tấn công và cậu ấy đã làm tốt điều đó”. Phải nói rằng Southgate không có nhiều lựa chọn cho vị trí tiền đạo. Danny Welbeck chơi thiếu hiệu quả khi nhiều lần để mất bóng còn đội trưởng Harry Kane vắng mặt trong trận gặp Thụy Sỹ.

Đặc biệt, phong độ và thể lực của Kane trong thời gian gần đây đã sa sút ít nhiều, nhưng với sự tỏa sáng của Rashford, anh hoàn toàn có đủ khả năng để đảm trách vai trò tương đương với Kane trên sân cỏ chứ không phải chỉ là người hỗ trợ hay người làm nền để Kane tỏa sáng.

Rashford (trái) có đủ khả năng đảm trách vai trò tương đương với đội trưởng Kane (phải)
Rashford (trái) có đủ khả năng đảm trách vai trò tương đương với đội trưởng Kane (phải)

Trong khi đó, Raheem Sterling dính chấn thương và không thể thi đấu nhưng Rashford đã cho thấy tốc độ bứt phá vượt qua những cầu thủ phòng ngự của Thụy Sỹ và tạo ra những cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương. Với một đội hình tuyển Anh chơi nhạt nhòa, Rashford tỏ ra khá nổi bật và là mũi tấn công sắc bén nhất mà ông Southgate có được.

Ở cấp câu lạc bộ, Rashford không được huấn luyện viên Jose Mourinho trọng dụng. Anh chưa ghi được bàn nào cho Man Utd kể từ đầu mùa giải và thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi nghiêm trọng trong trận gặp Burnley. Điều đáng nói là cầu thủ 20 tuổi này tự tin và đĩnh đạc hơn rất nhiều khi khoác áo đội tuyển Anh.

Nguyên nhân chính của sự khác biệt này dường như đến từ những phương pháp dẫn dắt khác nhau của Mourinho và Southgate. Mourinho không cho Rashford nhiều cơ hội được đá chính, ông chỉ trích nặng nề mỗi khi anh mắc lỗi, nhưng Southgate thì ngược lại, ông khẳng định: “Cách tốt nhất khiến Rashford tiến bộ là để cậu ấy được ra sân. Rashford biết chúng tôi thực sự tin tưởng ở cậu ấy”.

“Rashford còn rất trẻ nhưng đã trưởng thành chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Với thể lực và kỹ năng tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ thành công trong tương lai”.

HLV Southgate luôn tin tưởng và khích lệ Rashford
HLV Southgate luôn tin tưởng và khích lệ Rashford

Niềm tin và khích lệ của huấn luyện viên Southgate đã là nguồn động lực lớn giúp khơi gợi những tố chất tiềm ẩn ở bên trong của Rashford. Có thể trong một tương lai không xa, Rashford sẽ vươn tới đỉnh cao của phong độ và không để những người yêu mến anh phải thất vọng.

Đan Ly