Quảng Bình chính thức thành lập Liên đoàn Karate

(Dân trí) - Sau hơn 30 năm du nhập, bộ môn Karate đã và đang trở thành một trong những môn thể thao được yêu thích tại Quảng Bình.

Ngày 14/6, tại TP. Đồng Hới, Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Bình đã chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ môn Karate du nhập vào Quảng Bình (trước là Bình Trị Thiên) cách đây 31 năm và đang trở thành một trong những môn thể thao được yêu thích tại địa phương này.

Quảng Bình chính thức thành lập Liên đoàn Karate - 1

Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Bình đã chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc thành lập Liên đoàn Karate cũng đã được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép theo quyết định vào tháng 12/2019 với kỳ vọng có một tổ chức chuyên môn tạo được sân chơi cảm hứng và có hướng phát triển đưa bộ môn Karate vươn xa hơn nữa.

Mục đích của việc thành lập Liên đoàn Karate Quảng Bình là đưa bộ môn Karate của tỉnh nhà không ngừng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của thể dục thể thao Quảng Bình, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng một Quảng Bình ngày càng một giàu đẹp hơn.

Quảng Bình chính thức thành lập Liên đoàn Karate - 2

Bộ môn Karate du nhập vào Quảng Bình cách đây 31 năm và đang trở thành một trong những môn thể thao được yêu thích tại Quảng Bình.

Góp phần phát triển hơn nữa bộ môn Karate, từng bước đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội; tạo sân chơi bổ ích để học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn giao lưu, giải trí tinh thần và không ngừng rèn luyện tăng cường sức khỏe.

Đồng thời đưa phong trào thể dục, thể thao Quảng Bình phát triển bền vững. Tìm kiếm những tài năng Karate để làm rạng danh cho thể thao Quảng Bình nói riêng và nước nhà nói chung.

Quảng Bình chính thức thành lập Liên đoàn Karate - 3

Các võ sinh Karate Quảng Bình đã và sẽ dự thi đấu các giải lớn trong tỉnh và khu vực.

Về bộ môn Karate tại Quảng Bình, đến nay địa phương này đã có gần 50 võ đường và các CLB với gần 3 ngàn võ sinh. Có khoảng 20 CLB có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho tập luyện và thi đấu đảm bảo đúng quy chuẩn, quy định về luật tổ chức thi đấu và tập luyện bộ môn Karate. Qua đó đã có nhiều thí sinh tham dự vào các giải đấu lớn và đạt nhiều thành tích, khẳng định vị thế trong khu vực.

Được biết trong năm 2021, Quảng Bình là địa phương sẽ đăng cai tổ chức giải đấu Karate các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Tiến Thành