1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League 2010/11 lập kỷ lục bàn thắng trong một mùa giải

(Dân trí) - Với tổng cộng 1.063 bàn thắng được ghi, giải Ngoại hạng mùa này đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng trong một mùa giải, phá vỡ kỷ lục trước đây ở mùa 1999/2000 với 1.060 bàn.

Những trận đấu tưng bừng với “cơn mưa” bàn thắng ở ngày thi đấu cuối cùng đã góp phần lập nên kỷ lục mới tại Premier League. Trước khi bước vào vòng 38, các đội bóng ở giải Ngoại hạng mới ghi được 1.031 bàn, còn kém kỷ lục cũ tới 29 bàn.

 

Tuy nhiên, những cuộc so tài cởi mở đã tạo điều kiện cho người xem được chứng kiến tới 32 bàn thắng trong ngày Chủ nhật. Tại Old Trafford, MU dù đã chắc ngôi vô địch vẫn thắng tưng bừng Blackpool 4-2, Newcastle và West Brom chia điểm 3-3 sau cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục tại St James Park.

 

Premier League 2010/11 lập kỷ lục bàn thắng trong một mùa giải - 1
Màn "vùi dập" Blackburn 7-1 của MU là một trong những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất mùa này



Hai đội mấp mé ở ngưỡng xuống hạng Blackburn và Wolves cũng tạo nên  cuộc đối đầu hấp dẫn với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi với phần thắng nghiêng về đội khách Blackburn. Trong trận derby London giữa Fulham và Arsenal, đội chủ sân Craven Cottage hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị “Pháo thủ” san hòa.

 

Những trận đấu có nhiều bàn thắng ở mùa này có thể kể đến hai chiến thắng với tỷ số của một set tennis (6-0) của Chelsea trước West Brom và Wigan hồi đầu mùa giải, màn “vùi dập” Blackburn 7-1 của MU hay cuộc lội ngược dòng “không tưởng” 4-4 của Newcastle trước Arsenal khi đã bị “gác trước” tới… 4 bàn.

 

Với 1.063 bàn, trung bình mỗi trận đấu tại giải ngoại hạng mùa này có 2,8 bàn được ghi. Hai tiền đạo Dimitar Berbatov (MU) và Carlos Tevez (Man City) chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” với cùng có 20 pha lập công. Tuy nhiên, cả hai chân sút này đều không có cơ hội ăn mừng ở ngày thi đấu cuối cùng.

 

Đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất mùa này là MU, với 78 bàn thắng. Xếp thứ hai là Arsenal với 72 bàn trong khi Chelsea kém “Pháo thủ” 3 bàn. Với 18 lần giữ sạch lưới, thủ thành Joe Hart (Man City) không có đối thủ trong cuộc đua giành giải “Găng tay vàng”.

 

MH