1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Olympic Việt Nam đừng để bị cuốn theo lối chơi của Syria”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Olympic Việt Nam không thể đá theo kiểu tốc chiến tốc thắng, vì Syria là đối thủ mạnh. Thậm chí, không loại trừ việc tính toán an toàn để giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu. Ông Xương cũng dự đoán đến khả năng Công Phượng sẽ ngồi dự bị.

*Trận đấu Olympic Việt Nam - Olympic Syria sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/8 trên sân Patriot, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trước đối thủ như Syria, ông hình dung Olympic Việt Nam sẽ chơi như thế nào?

Chơi chặt chẽ, đừng để cuốn vào lối chơi của đối thủ. Thậm chí, chúng ta có thể tính luôn phương án đá an toàn theo kiểu không thắng được thì giữ hoà, giải quyết thắng – thua bằng đá luân lưu.

Cũng không khó hình dung ở trận tới Syria sẽ tận dụng ưu thế về thể hình, thể lực với các pha bóng dài, tra tấn thể lực của các cầu thủ Việt Nam. Đối với lối chơi như thế, chúng ta cần phải phòng ngự từ xa tốt, chơi khu vực tốt. Không nên vội vàng, đầu tiên là kiểm soát bóng tốt, để tránh bị mất bóng và bị phản công.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải)

Ở trận đấu trước gặp Bahrain, có phải Olympic Việt Nam lúng túng vì bị cuốn theo lối chơi của đối phương?

Không hẳn vậy, chính xác thì ở trận đấy, Bahrain khai thác đúng điểm yếu của đội tuyển Olympic Việt Nam, nhất là điểm yếu trong khả năng phòng ngự từ xa.

Cũng trong trận đấy, hàng tấn công của đội tuyển Olympic Việt Nam di chuyển không bóng ít quá, chơi không bóng chưa tốt, nên giúp đối thủ có thêm thời gian bắt bài. Còn trong phòng ngự, như đã đề cập, việc thiếu trung vệ Đình Trọng và tiền vệ trung tâm Hùng Dũng tạo ra lỗ hổng để đối thủ khác thác.

Riêng về khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển Olympic Việt Nam ở trận tới sẽ khắc phục bằng cách nào, thưa ông?

Lựa chọn những cầu thủ đang có tinh thần và thể lực tốt nhất để giữ trục giữa. Khả năng Đức Huy sẽ đá tiền vệ phòng ngự, phía trên anh là Quang Hải. Bộ đôi này sẽ thay Xuân Trường. Đức Huy có khả năng thu hồi bóng tốt hơn, sẽ phù hợp hơn khi đội tuyển Olympic Việt Nam đối đầu với các đối thủ dồi dào thể lực.

Olympic Việt Nam tái ngộ Syria tại Asiad 2018
Olympic Việt Nam tái ngộ Syria tại Asiad 2018

Tôi cho rằng đội sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2, hàng phòng ngự hầu như sẽ không đổi, thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính, các trung vệ là Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng. Hàng tiền vệ với 2 cầu thủ đá ở trung tâm như nêu trên, sẽ có thêm Văn Quyết đá gần với các tiền đạo, Văn Thanh và Văn Hậu ở 2 biên. Riêng 2 tiền đạo sẽ rất khó đoán, tuỳ vào tinh toán của HLV Park Hang Seo, tuỳ thuộc vào ông ấy muốn hướng trận đấu này theo hướng nào.

Cụ thể những tính toán đấy là gì? Và Công Phượng sau bàn thắng ở trận gặp Bahrain có suất đá chính trước Syria không?

Tôi nói về trường hợp của Công Phượng, vấn đề không phải là Công Phượng đá chính hay ngồi dự bị, bởi mục tiêu cuối cùng vẫn là chiến thắng của toàn đội, chứ không phải là vị trí chính thức cho bất kỳ cầu thủ nào. Cầu thủ đá chính không hẳn là cầu thủ sẽ đá đủ cả trận, còn cầu thủ dự bị cũng có thể là người sẽ giải quyết trận đấu.

Còn về tính toán cho mục tiêu chung, không loại trừ khả năng HLV Park Hang Seo tung Đức Chinh và Văn Toàn vào sân ngay từ đầu để tận dụng khả năng di chuyển tích cực của 2 cầu thủ này, phá sức hậu vệ Syria, sau đó mới tung Anh Đức, Công Phượng hoặc Văn Đức vào sân, để giải quyết trận đấu. Theo tôi trên hàng tấn công của Olympic Việt Nam, ngoài đội trưởng Văn Quyết chắc suất đá chính, các cầu thủ còn lại đều có thể ngồi dự bị.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Olympic Việt Nam đừng để bị cuốn theo lối chơi của Syria” - 3

Dòng sự kiện: Asiad 2018