1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Olympic Nhật Bản “hủy diệt” Olympic Myanmar 9-0

(Dân trí) - Trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, Olympic Nhật Bản đã phô diễn phong độ ấn tượng khi đánh bại Olympic Mynamar 9-0 trong một trận đấu giao hữu...

Olympic Nhật Bản đang được đánh giá là đội bóng số 1 châu Á hiện nay và chiến thắng của họ trước Myanmar không khiến nhiều người ngạc nhiên. Trong chiến thắng 9-0 trước đại diện Đông Nam Á, Olympic Nhật Bản đã áp đảo hoàn toàn về thế trận và nếu hàng công chơi chuẩn xác hơn, họ đã có thể ghi hơn 10 bàn thắng.

Trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại bảng I U23 châu Á, Nhật Bản liên tục giành chiến thắng trước các đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan (2-0) và Singapore (8-1), những đối thủ xứng có thể coi là ngang tầm với Olympic Việt Nam tại SEA Games 28 sắp tới.

Tại vòng loại U23 châu Á sắp tới, Olympic Nhật Bản sẽ đối đầu với Olympic Việt Nam, Olympic Malaysia và Olympic Macau (Trung Quốc). Việc liên tục chọn các đối thủ Đông Nam Á để đá giao hữu cho thấy người Nhật đặt tầm quan trọng trong hai cuộc đối đầu với Việt Nam, Malaysia thế nào.

Ở vòng loại, 10 đội dẫn đầu các bảng giành vé chính thức dự VCK, cơ hội để Olympic Việt Nam đi tiếp là trở thành một trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Trong ba lần đối đầu ở cấp độ U19 gần đây nhất, Việt Nam đều thua Nhật Bản.

Trong danh sách tập trung của Nhật Bản lần này triệu tập hai ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu Kubo Yuya (BSC Young Boys, Thụy Sỹ) và Minamino Takumi (Red Bull Salzburg, Áo), riêng Takumi từng cùng U19 Nhật Bản đánh bại U19 Việt Nam trong ba lần đối đầu.

Những ngôi sao tham dự bóng đá nam Asiad 17 cũng được Nhật Bản triệu tập như Ueda Naomichi (CLB Kashiam Antlers), Ohshima Ryota (Kawasaki Frontale), Notsuda Gakuto (Sanfrecce Hiroshima).

Vòng loại bảng I U23 châu Á sẽ diễn ra tại Malaysia, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Malaysia (27/3), sau đó là Nhật Bản (29/3) và cuối cùng là Macau (Trung Quốc) ngày 31/3.

K.A