1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương chúc Tết độc giả Dân Trí

(Dân trí) - Sau năm 2013 thi đấu rất thành công, Vũ Thị Hương đặt quyết tâm lớn tại đấu trường Asiad năm nay. Mong muốn thành công sẽ đến với mình, “Nữ hoàng tốc độ” cũng muốn điều đó đến với mọi người, đặc biệt là những người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Vũ Thị Hương là cái tên đã trở nên quá quen thuộc với làng thể thao nước nhà. Không chỉ vô đối ở sân chơi khu vực, VĐV quê Thái Nguyên còn chinh phục cả sân chơi châu lục như Asiad. Sau năm 2013 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của “Nữ hoàng tốc độ”, năm 2014 cô gái quê chè đang ấp ủ nhiều dự định, ước mơ.

Nhân dịp đầu năm mới, Hương xin chúc độc giả Dân Trí một năm tràn đầy sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực”, Vũ Thị Hương mở đầu câu chuyện đầu năm với phóng viên Dân Trí bằng lời chúc rất ngắn gọn, nhưng lại đầy đủ và ý nghĩa.
 
Vũ Thị Hương gửi lời chúc Tết đến độc giả báo Dân trí

Vũ Thị Hương gửi lời chúc Tết đến độc giả báo Dân trí

Cũng theo Vũ Thị Hương chia sẻ, sau năm 2013 thi đấu thành công, cô tin mình sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong năm Giáp Ngọ-năm được chờ đợi “ngựa sẽ cất vó”.

Trước đó tại SEA Games, Vũ Thị Hương đã trở lại sau 2 năm chấn thương bằng 2 tấm HCV. Cô có chiến thắng tuyệt đối trước các đối thủ trong khu vực ở cự ly sở trường 100m và 200m. Rõ ràng Vũ Thị Hương vẫn là cái tên đáng chú ý nhất ở đường chạy cự ly ngắn của khu vực Đông Nam Á và cô sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn tại sân chơi Asiad cuối năm nay.

Thành tích của Vũ Thị Hương mang đến nhiều tín hiệu đáng mừng. Đáng chú ý, thành tích 200 m của Hương còn vượt chỉ số HCV tại Giải vô địch châu Á 2013 đến 7% giây.  Trước đó, tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2010, Hương đã đạt thành tích cao nhất trong sự nghiệp thi đấu khi về đích với thông số 23 giây 32, vượt xa thành tích HCV Asiad 2010 (Quảng Châu-Trung Quốc) 23 giây 62 của VĐV người Nhật Bản.

Trong khi đó, ở nội dung 100m, thành tích tốt nhất của Vũ Thị Hương từ trước đến nay là 11 giây 33 (lập được tại SEA Games 25) và đây cũng chính là chỉ số thành tích của chiếc HCV Asiad 2010 do VĐV người Nhật Bản Chisato Fukushima lập được.

Điều đó cho thấy, nếu kịp lấy lại được phong độ, Vũ Thị Hương hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ tại Á vận hội năm nay.

Để giúp Hương có sự tiến bộ nhanh nhất, cụ thể là nâng cao thành tích để có thể cạnh tranh tấm huy chương Asiad, dự kiến Vũ Thị Hương sẽ tập huấn tại Đức trong thời gian từ 5-6 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2014. Ở cự ly chạy ngắn, Vũ Thị Hương là sự chọn lựa duy nhất cho chuyến tập huấn dài ngày, vì cô đủ khả năng tiếp cận với thành tích huy chương ở đấu trường Asiad. 4 năm trước, điền kinh Việt Nam đã giành được 3 HCB và 2 HCĐ tại Asiad, nhờ thành tích xuất sắc của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện.

Ở tuổi 28 - độ tuổi chín chắn của một người phụ nữ, độ tuổi đủ để một VĐV giàu kinh nghiệm như Hương biết phải làm gì để nắm lấy cơ hội. Đây có thể sẽ là kỳ Asiad cuối cùng, bởi 4 năm nữa cô sẽ không còn ở độ tuổi có thể thi đấu đỉnh cao.

“Asiad sẽ là mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm nay. Dù đã có huy chương ở sân chơi này, nhưng sau 4 năm là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và quyết tâm, tôi tin là mình sẽ làm được cái gì đó”, Vũ Thị Hương chia sẻ.

Dành phần lớn thời gian để tập trung cho tập luyện, thi đấu, Vũ Thị Hương cũng tiết lộ bí mật về cuộc sống riêng tư của mình: “Trong năm nay, tôi cũng dự định sẽ lên xe hoa cùng người thương vì năm nay là năm Ngọ cũng hợp tuổi với tôi (tuổi Dần). Hiện tại, lịch tập luyện, thi đấu dày đặc nên việc tổ chức đám cưới không hề đơn giản, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp”.

Hà Nguyên