1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kỳ SEA Games 31 thành công của võ thuật Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Võ thuật Việt Nam có tới 12 nội dung tranh tài và các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu áp đảo trước các đối thủ để giành phần lớn HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

12 môn võ nội dung võ - vật đã được đưa vào chương trình thi đấu trên tổng số 40 môn thi đấu ở SEA Games 31, gồm: Vovinam, Judo, Taekwondo, Wushu, Kurash, Boxing, Kick-boxing, Karate, Pencak Silat, Muay, Jujitsu và Vật.

Chủ nhà Việt Nam đã tập trung vào các môn thi đấu trong hệ thống Olympic như Boxing, Taekwondo, Judo, Vật. Ngoài ra, ban tổ chức đại hội cũng chú trọng các môn võ hiện đại đang thu hút nhiều người trên khắp thế giới tập luyện và thi đấu như Karate, Jujitsu, Kick-boxing, Muay Thái.

Kỳ SEA Games 31 thành công của võ thuật Việt Nam - 1

Tô Thị Trang mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn Kurash (Ảnh: Mạnh Quân).

Tô Thị Trang và các võ sĩ Kurash là đội tuyển mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31 vào ngày 10/5. Đội Kurash Việt Nam đã "mở hàng" thi đấu thành công cho võ thuật Việt Nam khi vượt chỉ tiêu và giành được 7 HCV, 5 HCB, và 5 HCĐ, vượt qua Philippines (1, 3, 5) và Thái Lan (1, 2, 5) để đứng đầu môn thi này.

Trong khi đó, môn Pencak Silat, các võ sĩ Việt Nam giành vị trí số một toàn đoàn với 6 HCV. Wushu Việt Nam cũng kết thúc SEA Games 31 cực kỳ thành công khi giành được 10 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ để xếp hạng nhất toàn đoàn.

Kickboxing Việt Nam không kém khi giành được 5 HCV, lần đầu tiên vượt qua Thái Lan (2 HCV) để giành ngôi nhất toàn đoàn.

Kỳ SEA Games 31 thành công của võ thuật Việt Nam - 2

Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn với 6 HCV (Ảnh: Hải Long).

Ở môn vật, các đô vật Việt Nam đại thắng khi giành tới 17 HCV trên tổng số 18 nội dung thi, áp đảo hoàn toàn các đoàn ở Đông Nam Á.

Tiếp nối thành công của các đội tuyển võ khác, Judo Việt Nam đã bứt phá, giành 9 HCV/13 HCV, gấp 3 số HCV theo chỉ tiêu đặt ra và thống trị trên sàn đấu của môn võ có trong chương trình tranh tài Olympic.

Các đội Taekwondo (9 HCV), Karatedo (7 HCV), Vovinam (6 HCV) cũng có kỳ đại hội thuyết phục về chuyên môn khi dẫn đầu môn thi của mình.