1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tân binh nào "sáng cửa" ở đội tuyển Việt Nam?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chưa lần nào khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu chính thức, nhưng Hải Huy, Adriano Schmidt hay thủ môn Vũ Tuyên Quang sẽ có cơ hội ở đợt tập trung lần này.

Chấn thương liên tiếp của các trung vệ gồm Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng mở ra cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt.

Được khoác áo đội tuyển Việt Nam là giấc mơ mà Adriano Schmidt ấp ủ bấy lâu nay. Giờ giấc mơ đấy sắp thành sự thật, nếu như anh có mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam thi đấu với Oman hoặc Nhật Bản trong ít ngày tới.

Những tân binh nào sáng cửa ở đội tuyển Việt Nam? - 1

Trung vệ Adriano Schmidt có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong các trận tới đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Ưu thế của cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt so với các cầu thủ thuần nội chính là thể hình. Chiều cao 1m85 của Schmidt giúp anh có thêm lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi và chống bóng bổng. 

Khi Duy Mạnh, Tiến Dũng và Đình Trọng chấn thương, HLV Park Hang Seo hiện rất cần người, nên Schmidt sẽ được ông Park cân nhắc cho việc trám vào những vị trí này, bên cạnh hai trung vệ nhiều khả năng được đá chính ở các trận đấu tới là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung.

Một gương mặt khác rất được chờ đợi là tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Đây từng là gương mặt được giới thiệu thay Đỗ Hùng Dũng tại AFF Cup 2020, ở thời điểm mà Hùng Dũng vẫn chưa hồi phục chấn thương. Nhưng khi đó, HLV Park Hang Seo đã bỏ qua sự thay thế này. 

Những tân binh nào sáng cửa ở đội tuyển Việt Nam? - 2

Hải Huy có phong cách thi đấu gần giống với Đỗ Hùng Dũng (Ảnh: Mạnh Quân).

Phong cách thi đấu của Hải Huy cũng có một số nét tương đồng với Hùng Dũng, tức là cần mẫn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công. 

Năng lực chuyên môn của Hải Huy đã được kiểm chứng sau nhiều năm thi đấu thành công ở CLB Than Quảng Ninh, giúp đội bóng vùng mỏ luôn có được vị trí cao tại V-League.

Đầu mùa giải năm nay, Hải Huy về khoác áo CLB Hải Phòng và gần như ngay lập tức giúp đội này lột xác. Anh góp công lớn đưa đội bóng đất Cảng lên nhóm đầu của V-League 2022, đồng thời hứa hẹn sẽ là hiện tượng của mùa giải năm nay.

Dĩ nhiên, Hải Huy khó chiếm suất đá chính ở đội tuyển ngay lập tức, trong trường hợp Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức vẫn giữ được phong độ cao trước các trận đấu với Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (ngày 29/3).

Những tân binh nào sáng cửa ở đội tuyển Việt Nam? - 3

Thủ môn Vũ Tuyên Quang lần đầu tiên được gọi tập trung đội tuyển (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù vậy, khi cần thiết, Hải Huy vẫn có thể ra sân từ băng ghế dự bị, giúp khâu phòng ngự từ xa của đội tuyển Việt Nam thêm chắc chắn, một khi Hoàng Đức hoặc Hùng Dũng có dấu hiệu xuống sức ở nửa sau của trận đấu.

Một người nữa đang được nhắc đến đó là thủ môn Vũ Tuyên Quang, gương mặt mới lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, sau khi cùng CLB Bình Định thi đấu thành công ở các vòng đầu tiên tại V-League 2022.

Cơ hội của thủ thành Vũ Tuyên Quang nằm ở chỗ nếu không tính thủ môn Đặng Văn Lâm, không thủ môn nào khác của đội tuyển Việt Nam tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại, nên từng thủ môn đều có khả năng được ra sân, nếu chứng minh được năng lực của họ với HLV Park Hang Seo.

So với thời gian trước đây, hiện tại HLV Park Hang Seo đã quan tâm nhiều hơn đến việc làm mới đội hình, nên các tân binh cũng có nhiều hy vọng hơn để được ra sân thi đấu.

Những tân binh nào sáng cửa ở đội tuyển Việt Nam? - 4