1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những “cây trường sinh” của thế giới bóng đá

(Dân trí) - Thời gian có thể “cướp” mất của họ tuổi tác nhưng không thể ngăn cản họ ra sân thi đấu và cống hiến cho đội bóng thân yêu. Hãy điểm qua những “cây trường sinh” của thế giới bóng đá...

Ryan Giggs (MU): “Phù thủy xứ Wales” là huyền thoại sống tại sân Old Trafford. Ở tuổi 38, anh vẫn là “quân bài” quan trọng của HLV Alex Ferguson. Nhắc tới tên của Giggs, ngay lập tức, người ta nói tới những kỷ lục của anh.


Những “cây trường sinh” của thế giới bóng đá - 1

Ryan Giggs – huyền thoại sống tại sân Old Trafford


Tính tới thời điểm này, “số 11” đang là cầu thủ khoác áo MU nhiều trận nhất, giành được nhiều danh hiệu Premier League nhất, cầu thủ đầu tiên của Quỷ đỏ vươn tới cột mốc 100 bàn thắng, người ghi bàn thắng nhanh nhất cho MU, cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 16 mùa giải tham dự Champions League hay cầu thủ già nhất “nổ súng” ở giải đấu này…

Mặc dù những câu chuyện riêng tư làm “hoen ố” khá nhiều tới hình ảnh của anh trong mắt CĐV MU nói riêng và giới mộ điệu trên thế giới nói chung. Nhưng tựu chung lại, anh vẫn xứng đáng nhận được vinh danh nhờ tài năng, lòng trung thành của mình.

Zanetti (Inter): Ở một đội bóng xảy ra rất nhiều biến động như Inter, sự “bất động” của Zanetti trở nên cao quý hơn bao giờ hết. Hơn 15 năm “ăn cơm” của Nerazzurri, 17 HLV đã đến rồi đi nhưng “tượng đài” người Argentina vẫn ở đó, chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của nửa Xanh thành Milan.

Zanetti là đơn giản là người chép sử cần mẫn của Inter, anh từng vỡ òa trong những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất (giành Champions League 2009/10) và cũng chứng kiến những thời điểm tồi tệ nhất (lỡ Scudetto mùa giải 2001/02, ngày mất của Chủ tịch và huyền thoại của đội bóng Facchetti). Không chỉ có vậy, ngoài sân cỏ, Pupi (biệt danh của Zanetti) cũng là “tấm gương” để nhiều cầu thủ khác noi theo.


Những “cây trường sinh” của thế giới bóng đá - 2

Zanetti - người chép sử cần mẫn của Inter


Nesta (AC Milan): Ở tuổi 35, thể lực của Nesta cũng suy giảm đáng kể, những chấn thương cũng hành hạ anh với một mật độ dày hơn nhưng bộ óc phán đoán tài ba vẫn còn đó. Anh vẫn đều đặn ra sân và hợp cùng T.Silva trở thành bộ đội phòng ngự an ý nhất Serie A.

Nesta vẫn chưa muốn dừng lại, điều đó thể hiện qua tinh thần chiến đấu bất diệt của anh (qua cách kèm chết Messi) và anh rất muốn chiến đấu cho Rossoneri tới năm 40 tuổi như Maldini hay Costacurta đã làm được.

Raul (Schalke): Được đánh giá là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, Raul đặc biệt được nhắc tới trong giai đoạn anh “bay cao” cùng Real Madrid. Trong sự nghiệp 16 năm cống hiến cho đội bóng Hoàng gia, Raul đã ra sân 741 lần và ghi tới 323 bàn, mang về cho Real Madrid rất nhiều danh hiệu cao quý như 6 Laliga, 3 Champions League.

Không những vậy, anh đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục như: Cầu thủ ra sân nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất tại La Liga (và Real Madrid). Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Champions League (và các cup châu Âu)…Ở tuổi 34, anh đang trở thành một phần quan trọng của Schalke và vẫn đều đặn “hôn nhẫn” trong màu áo đội bóng này.

Del Piero (Juventus): Như một “ngọn đèn”, Del Piero âm thầm tỏa sáng qua biết bao giai đoạn thăng trầm của Juventus. Khi tất cả ngôi sao khác lũ lượt rời khỏi Delle Alpi sau “thảm họa” Calciopoli, “số 10” vẫn ở đó cùng các đồng đội vực dậy binh đoàn Trắng – Đen. Đáng quý hơn, anh sẵn sàng chấp nhận mức lương bèo bọt chỉ để tiếp tục khoác trên mình chiếc áo đội bóng thành Turin.


Những “cây trường sinh” của thế giới bóng đá - 3

Totti – biểu tượng về lòng trung thành


Nhưng rồi, anh chỉ nhận được sự “bạc bẽo” từ phía BLĐ đội bóng khi mới đây, Chủ tịch Agnelli đã quyết định “hộ” ngày rời khỏi đội bóng của anh trong…đại hội cổ đông của Lão bà.

Totti (AS Roma): Totti đơn giản là “biểu tượng” của thành Roma nói chung và đội bóng AS Roma nói riêng. Người ta ngưỡng mộ Totti không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn vì lòng trung thành của anh với “bày sói”.

Trong thời đại lòng trung thành đang là thứ “xa xỉ” thì tấm gương “hoàng tử thành Roma” càng trở nên đáng quý (nhất là khi có nhiều đội bóng lớn hơn AS Roma từng muốn có anh). Tuổi 35 không thể “giết chết” giấc mơ cống hiến cho Giallorossi của Totti mà trái lại nó trở thành động lực khiến anh khao khát “vơ vét” bất cứ điều gì có thể trước khi “về vườn”.

Seedorf (AC Milan): Tuổi 34 không “cản trở” được những bước chân của Seedorf tiếp tục tiến bước. Chứng kiến “lão tướng” này thi đấu, nhiều người có cảm tưởng như anh vẫn đang ở tuổi 20 vậy. “Cày ải” liên tục với mật độ rất dày cùng AC Milan nhưng rất ít khi người ta thấy được những dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt của Seedorf, tiền vệ này vẫn là một phần rất quan trọng trong lối chơi của HLV Allegri.

Di Natale (Udinese): Ở tuổi 35, Di Natale vẫn thách thức tất cả những “sát thủ” khác trẻ hơn anh rất nhiều trong cuộc đua giành Vua phá lưới Serie A (năm ngoái Di Natale đã chiến thắng Cavani trong cuộc đua này). Anh vẫn miệt mài “kéo” Udinese (mất đi nhiều trụ cột) bay cao ở mùa giải năm nay.

Ballack (Leverkusen): Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Ballack được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu ở Đức, từ Leverkusen đến Bayern Munich (và phần nào đó là Chelsea), anh luôn thể hiện tư chất thủ lĩnh của mình. Rất tiếc, những chấn thương trong giai đoạn cuối sự nghiệp đã khiến anh mất dần vị thế tại Leverkusen và đội tuyển Đức. Nhưng tựu chung lại, Ballack vẫn là cầu thủ đẳng cấp, anh luôn sẵn sàng cháy hết mình cho Leverkusen khi đạt được thể lực tốt nhất.

H.Long