1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn thành công của Nadal, Federer khao khát trở lại sân đấu

Kim Anh

(Dân trí) - Đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương, Roger Federer khao khát được thi đấu, sau kỳ tích mà Rafael Nadal đã tạo ra ở Australian Open 2022.

Chia sẻ với báo giới nước nhà ngày 5/2, Roger Federer cho biết: "Tôi rất háo hức và quyết tâm vào lúc này. Tôi đang làm tất cả những gì có thể. Dù phải thực hiện mọi thứ chậm, theo lộ trình, nhưng tôi đang làm đầy đủ.

Tôi vừa tập sáng nay và đôi lúc muốn làm mọi thứ thật nhanh nhưng bị bác sĩ cản lại. Bức tranh sẽ rõ hơn vào khoảng tháng 4/2022 và tôi hy vọng sẽ thi đấu được từ mùa hè năm nay".

Nhìn thành công của Nadal, Federer khao khát trở lại sân đấu - 1

Roger Federer khao khát sớm trở lại thi đấu.

Mặc dù vậy, tay vợt người Thụy Sỹ cũng thẳng thắn nhìn nhận năng lực của bản thân: "Đối với tôi, ở tuổi 40, mọi thứ rất khó. Có lẽ cơ hội cho tôi lúc này rất nhỏ. Tôi không muốn kỳ vọng nhiều. Tôi đã gặp một số vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối và rất khó nói trước điều gì. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và lắng nghe cơ thể".

Rafael Nadal từng chấn thương và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng, tuy nhiên tay vợt người Tây Ban Nha đã lấy lại phong độ để lên ngôi vô địch Australian Open 2022. Sự thăng hoa của Nadal có thể là động lực để Federer có niềm tin làm nên kỳ tích ở một giải Grand Slam năm nay.

Vì chấn thương, Federer chỉ chơi được 19 trận trong hai năm 2020 và 2021. Anh đã lỡ đến 7 giải Grand Slam suốt hai năm qua và bị tụt xuống hạng 30 thế giới của Hiệp hội quần vợt quốc tế ATP, vị trí thấp nhất của "Tàu tốc hành" suốt 21 năm qua.

Sau khi Rafael Nadal vô địch Australian Open 2022, Federer đã chia vui với tay vợt người Tây Ban Nha trên Instagram cá nhân ngày 30/1: "Trận đấu tuyệt vời. Thật lòng chúc mừng người bạn và cũng là đối thủ vĩ đại Rafael Nadal, khi thành tay vợt đầu tiên đoạt 21 Grand Slam đơn nam.

Vài tháng trước, tôi vào Nadal còn đùa nhau rằng hai đứa đều phải chống nạng. Thật tuyệt vời. Đừng bao giờ đánh giá thấp một nhà vô địch vĩ đại. Cậu là nguồn cảm hứng cho tôi và nhiều người khác trên thế giới, về nỗ lực tập luyện, sự tận hiến và tinh thần chiến đấu.

Tôi tự hào vì được sát cánh cùng cậu ở kỷ nguyên này và hãnh diện khi đóng một phần vai trò giúp cậu thúc đẩy bản thân lên tầm cao hơn. Tôi chắc chắn Nadal sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu nữa. Nhưng trước mắt hãy tận hưởng chức vô địch này nhé, Rafael".