1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại trận derby Manchester: Sai một ly đi cả…chặng đường dài

(Dân trí) - Sự xuất hiện của Balotelli ngay từ đầu ở trận đấu với MU có thể coi là quyết định bất ngờ của Mancini. Thế nhưng, phương án này không những không hiệu quả mà trái lại nó còn là nguyên nhân chính khiến Man “xanh” thua trận và có nguy cơ thua cả cuộc chiến.

Trước trận “chung kết” lượt đi Premier League với MU, nhiều người đã cho rằng sử dụng Balotelli đá chính là quyết định mạo hiểm của HLV Mancini bởi ai cũng hiểu tính khí thất thường của tiền đạo này rất có thể sẽ là “hại” Man City.

 
Sử dụng Balotelli là quyết định sai lầm của Mancini
Sử dụng Balotelli là quyết định sai lầm của Mancini
 

HLV Mancini, người từng làm việc với Balotelli nhiều năm, hẳn sẽ hiểu điều đó hơn bất cứ ai nhưng ông vẫn chấp nhận chơi “canh bạc” này, bất chấp việc phong độ của Super Mario trong mùa giải này không tốt (ghi 1 bàn/11 trận trước đó).

Tất nhiên, chiến lược gia người Italia này hy vọng chất “điên” trong huyết quản của tiền đạo này sẽ được phát huy trong trận đấu quyết định với MU, đặc biệt là khi Balotelli đang rất muốn thể hiện mình sau khi vừa đón chào đứa con đầu lòng chào đời.

Thế nhưng, trái với sự kỳ vọng của ông, Balotelli đã không “điên” như những gì ông chờ đợi mà anh đã khiến những CĐV Man City và ngay bản thân Mancini cảm thấy “điên” vì những màn trình diễn kém cỏi của mình.

Trong 52 phút có mặt trên sân, “sát thủ” người Italia này không đặt bất kỳ dấu ấn nào lên lối chơi của Man City. Tới mức nhiều người còn lầm tưởng rằng Man “xanh” chỉ chơi với 10 người trong trận đấu này. Tất nhiên, Balotelli vẫn khiến người ta phải nhắc tới anh, đó là cú sút bắn chim trong hiệp 1, pha vào bóng ác ý với Jonny Evans hay cú đánh gót hụt khiến Rio Ferdinand bị đau…Thế nhưng tất cả chỉ khiến hình ảnh của Balotelli trở nên tồi tệ hơn.

Sự kém cỏi của Balotelli càng trở nên rõ nét hơn trong tương phản trong sự xuất sắc của Tevez, người được tung vào sân thay thế Balotelli. Chính sự máu lửa của tiền đạo người Argentina này đã góp phần “truyền lửa” cho đồng đội tiến lên chiến đấu và san bằng tỷ số trong hiệp 2.

 
Đáng lẽ ra ông nên tin dùng Tevez ngày từ đầu
Đáng lẽ ra ông nên tin dùng Tevez ngày từ đầu
 
 
Quan trọng hơn, lối chơi tích cực, di chuyển rộng của Tevez cần thiết với Man City trong trận đấu này hơn là lối chơi có phần thụ động của Balotelli. Nếu như HLV Mancini tin dùng El Apache ngay từ đầu trận đấu có lẽ, chưa chắc, Man City đã ở vào thế khó như vậy. Bởi kể từ khi tiền đạo này có mặt trên sân, Tevez và các đồng đội đã xoay chuyển hoàn toàn thế trận, thậm chí, đã có lúc, họ khiến MU lâm vào cảnh lao đao (MU hoàn toàn ở thế bị động trước khi Van Persie sút phạt ghi bàn).

Tính toán sai lầm của HLV Mancini không chỉ khiến Man City thua trong trận đấu tối qua mà nó có thể họ sẽ mất tất cả trong mùa giải này. Sau trận thua trước MU, hiện tại, Man City đang kém đối thủ cùng thành phố tới 6 điểm. Trước mắt họ là giai đoạn thi đấu dày đặc dịp cuối năm, không loại trừ khả năng Man “xanh” sẽ tiếp tục bị bỏ xa khi MU luôn thi đấu thăng hoa ở giai đoạn này (hơn nữa, đối thủ của MU trong thời gian tới rất dễ chịu).

 
Tính toán sai lầm của Mancini có thể khiến Man City mất tất cả trong mùa giải này
Tính toán sai lầm của Mancini có thể khiến Man City mất tất cả trong mùa giải này
 

Nếu không thể giúp Man City giành chức vô địch Premier League mùa này (sau khi bị loại khỏi Champions League), có lẽ, đến ngay cả Mancini cũng chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu trước áp lực từ những ông chủ “khát” danh hiệu.

Trong khi đó, ngay ở thời điểm này, tương lai của “tội đồ” Balotelli ở Etihad đã trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Sau khi bị HLV Mancini chỉ trích công khai trước báo giới, tiền đạo này còn bị những CĐV Man City chặn đường “hỏi tội”. Khả năng Balotelli sẽ bị bán ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã được tính tới.

Đúng là sai một ly đi cả…chặng đường dài!

H.Long