1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Nhiều vận động viên chê huy chương Olympic Paris như hàng phế liệu

Sông Lam
Olympic Paris 2024

(Dân trí) - Mặc dù huy chương Olympic Paris 2024 rất danh giá với các vận động viên nhưng không ít người đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng của sản phẩm này.

"Huy chương Olympic nhìn giống như đã được trao tặng trong chiến tranh và vừa tìm thấy lại. Tôi nghĩ huy chương này nên cất kín trong hộp, không phải để trưng bày", vận động viên (VĐV) người Mỹ, Nyjah Huston nói về tấm huy chương đồng (HCĐ) mà anh giành được ở nội dung trượt ván đường phố ở Olympic Paris 2024.

Huston (29 tuổi) đã trở về Mỹ và đang ở tại Laguna Beach (California). VĐV trượt ván đã tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn bè, tắm nắng và khoe tấm huy chương mới của mình.

Nhiều vận động viên chê huy chương Olympic Paris như hàng phế liệu - 1

Huston khoe tình trạng tấm huy chương đồng của mình trên Instagram (Ảnh: Instagram).

Nhiều vận động viên chê huy chương Olympic Paris như hàng phế liệu - 2

Huy chương đồng Olympic xuống cấp nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, tấm huy chương không còn sạch sẽ như lúc được trao cho anh nữa. Trong video anh chia sẻ trên Instagram, có thể thấy tấm huy chương nhìn có vẻ cũ nát và bong tróc.

Huston nhấn mạnh rằng chất lượng kim loại làm nên tấm huy chương không tốt như anh từng suy nghĩ và kêu gọi ban tổ chức Olympic phải cải thiện chất lượng.

"Những tấm huy chương nhìn rất đẹp khi chúng còn mới. Nhưng chúng trở nên tệ hơn sau khi tôi để chúng trên da mình một lúc với một ít mồ hôi và cho bạn bè tôi đeo chúng vào cuối tuần. Rõ ràng là chất lượng của huy chương không cao như tôi đã nghĩ.

Ý tôi là hãy nhìn thứ kia xem, nó có vẻ thô ráp như hàng phế liệu. Ngay cả mặt trước cũng bắt đầu sứt mẻ một chút nên tôi nghĩ huy chương Olympic cần phải nâng cao chất lượng hơn", Huston bày tỏ.

Huston không phải là VĐV đầu tiên phàn nàn về tấm huy chương. Trong lễ trao huy chương của nội dung bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100 nam Olympic, VĐV người Trung Quốc Sun Jiajun đã phát hiện HCV của anh bị xước và đưa cho đồng đội Haiyang xem.

VĐV Haiyang lúc đó đáp lại có xước thì cũng là vàng, nhưng cả hai không để ý camera đang quay cận cảnh lễ trao huy chương, tạo ra đoạn video gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều vận động viên chê huy chương Olympic Paris như hàng phế liệu - 3

VĐV Sun Jiajun (thứ hai từ phải sang) phát hiện tấm HCV của anh bị xước trong lễ trao huy chương nội dung bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam (Ảnh: Getty)0.

Nhiều người hâm mộ cũng đã bình luận về chất lượng tấm huy chương mà các VĐV nhận được.

"Có vẻ như bạn đã giành huy chương vào năm 1982", một người hâm mộ nói về tấm huy chương của VĐV Hutson.

"Huy chương Olympic trông như thanh lý đồ phế liệu", một người khác nói.

"Dù sao thì HCV trông vẫn ổn hơn cái HCĐ, nên bạn cố gắng giành huy chương cao nhất nhé", thêm một người nữa bình luận.

Theo Ban tổ chức Olympic Paris 2024, mỗi huy chương ở giải đấu này sẽ có một mảnh sắt nguyên bản từ tượng đài mang tính biểu tượng của Paris là tháp Eiffel.

Vì tòa tháp đã trải qua nhiều lần cải tạo trong những năm qua, một số mảnh đã được gỡ bỏ và bảo tồn. Công ty điều hành tháp Eiffel đã cho phép sử dụng những mảnh sắt nguyên bản này cho huy chương Olympic Paris 2024.

Dòng sự kiện: Olympic Paris 2024