Nhiều ngôi sao Dortmund dự World Cup, có thể không sang Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Do trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Borussia Dortmund diễn ra trùng với thời điểm bóng lăn ở World Cup, nên khả năng rất cao hàng loạt trụ cột của đội bóng Đức sẽ không thể có mặt tại Việt Nam.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund diễn ra ngày 30/11, đây là giai đoạn mà bóng vẫn đang lăn tại vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 (từ 20/11 - 18/12), nên không khó để hình dung những cầu thủ tốt nhất của nhà cựu vô địch UEFA Champions League không thể có mặt tại Việt Nam.

Nhóm các tuyển thủ quốc gia của các đội bóng đã giành quyền tham dự World Cup sẽ ưu tiên xuất hiện tại giải vô địch bóng đá thế giới.

Nhiều ngôi sao Dortmund dự World Cup, có thể không sang Việt Nam - 1

Khả năng rất cao đội trưởng Marco Reus và một loạt trụ cột của Dortmund sẽ không thể sang Việt Nam du đấu, vì bận dự World Cup diễn ra cùng thời điểm (Ảnh: Getty).

Số này có thể kể ra đội trưởng Marco Reus, các trung vệ Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, tiền vệ Julian Brandt, Emre Can, tiền đạo Karim Adeyemi (đội tuyển Đức), hai ngôi sao Thorgan Hazard và Thomas Meunier (Bỉ).

Ngoài ra, số này có thể có thêm cầu thủ chạy cánh Giovanni Reyna (Mỹ) hay tiền vệ Jude Bellingham (Anh). Họ đều là những ngôi sao sáng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của Borussia Dortmund ở thời điểm hiện tại.

Theo thông báo từ phía CLB Borussia Dortmund, trước khi sang Việt Nam, đội bóng nước Đức có trận đấu giao hữu với CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) trên sân đối phương vào ngày 28/11, tức 2 ngày trước khi Dortmund gặp đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Nhiều ngôi sao Dortmund dự World Cup, có thể không sang Việt Nam - 2

Trước khi sang Việt Nam, Dortmund thông báo họ sẽ có trận giao hữu với CLB Johor Darul Ta'zim ở Malaysia, vào ngày 28/11 (Ảnh: Asean Football).

Trước đó nữa, vào ngày 24/11, đội cựu vô địch châu Âu lẽ ra có thêm trận giao hữu ở Indonesia. Tuy nhiên, trận này cuối cùng bị hủy, do Indonesia đang rà soát lại các sân vận động của nước này, sau thảm kịch bóng đá ở Đông Java vào tối 1/10, khiến 134 người thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương.

Mục tiêu của Borussia Dortmund trong chuyến du đấu tại Đông Nam Á trong tháng 11 có lẽ dành cơ hội cho đội hình 2 của họ duy trì cảm giác thi đấu, trong giai đoạn mà giải Bundesliga của Đức, cũng như các cúp bóng đá châu Âu tạm dừng, để đội hình 1 của Dortmund nói riêng và thế giới bóng đá nói chung tranh tài tại World Cup.

Về phía đội tuyển Việt Nam, đây là trận đấu mà đội chủ nhà dành để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23/12/2022 - 15/1/2023.

Trận đấu này diễn ra sau khi V-League 2022 kết thúc (ngày 19/11). Chính vì thế, đây là giai đoạn đầu đội bóng của HLV Park Hang Seo gom quân, bắt đầu tập luyện hướng về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.