1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhật Bản xác nhận có thể hoãn Olympic 2020 vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Trưởng ban tổ chức Olympic 2020, Seiko Hashimoto thừa nhận có thể phải hoãn tổ chức giải đấu này tới cuối năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận hợp đồng giữa Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), kỳ Olympic 2020 chỉ cần được tổ chức trong năm 2020, chứ không nhất thiết là ở tháng 7.

Nhật Bản xác nhận có thể hoãn Olympic 2020 vì dịch Covid-19 - 1

Olympic 2020 có thể phải hoãn tới cuối năm

Điều này có nghĩa rằng, Nhật Bản có thể trì hoãn tổ chức giải Olympic 2020 (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/7) nếu như dịch Covid-19 không có dấu hiệu lắng xuống ở đất nước này.

Theo trưởng ban tổ chức Olympic 2020, Seiko Hashimoto thừa nhận có thể phải hoãn tổ chức giải đấu này tới cuối năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát biểu trước báo giới, bà Seiko Hashimoto cho biết: “Hợp đồng của Nhật Bản và IOC cho phép tổ chức kỳ Olympic diễn ra trong năm 2020. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi được phép hoãn lại. Chúng tôi đang làm tất cả để đảm bảo rằng Olympic 2020 có thể diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Nhật Bản vẫn khẳng định đang cố gắng hết sức để kỳ Olympic 2020 có thể diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng mới đây, họ vừa phải hủy bỏ giải bóng bầu dục trên xe lăn (diễn ra từ ngày 12-15/3) do ảnh hưởng của virus corona.

Tuyên bố từ Ban tổ chức Olympic 2020 có đoạn: “Chúng tôi đang tính tới việc tổ chức giải bóng bầu dục trên xe lăn vào thời điểm nào đó trong tháng 4, sau khi đảm bảo môi trường an toàn. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của Ủy ban Paralympic quốc tế, Liên đoàn bóng bầu dục quốc tế và các tổ chức liên quan khác để ấn định thời điểm tổ chức giải đấu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các tổ chức có liên quan để có thể tổ chức giải Olympic một cách an toàn và bảo mật”.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết số ca nhiễm virus corona ở Nhật Bản đã vượt qua con số 1000, bao gồm 706 người dương tính với virus corona trên tàu du lịch Diamond Prince.

Theo số liệu mới nhất, ngân sách Olympic của Nhật Bản lên tới 1,45 nghìn tỷ Yên (10,5 tỷ bảng). Trong đó, họ đã chi 120 tỷ Yên (870 triệu bảng) để xây dựng SVĐ mới và chi thêm 30 tỷ Yên (217 triệu bảng) để tổ chức Paralympics.

H.Long