1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhập tịch cho Merlo, SHB Đà Nẵng quyết có danh hiệu mùa giải này

(Dân trí) - Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa khẳng định Merlo đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam với cái tên mới Đỗ Merlo. Khi Merlo thi đấu với tư cách nội binh và với sự trở lại của Huy Toàn, SHB Đà Nẵng đang quyết tâm giành một trong hai danh hiệu là Cúp QG hoặc V-League ở mùa giải này.

“Hổ mọc thêm cánh”

Đỗ Merlo dính chấn thương gãy ngón chân ngay trước thềm mùa giải 2017 khởi tranh. Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu vì Huy Toàn gãy tay trong trận giao hữu với Than Quảng Ninh trên sân Chi Lăng. Chưa hết, hậu vệ Võ Hoàng Quãng đứt dây chằng trong một buổi tập và nghỉ hết mùa.

3 ca chấn thương trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch nhân sự cũng như lối chơi của SHB Đà Nẵng. Merlo luôn là linh hồn trong lối chơi lật cánh đánh đầu mà đã trở thành “đặc sản” của đội bóng sông Hàn. Huy Toàn là mũi nhọn tấn công bên cánh trái rất quan trọng. Không chỉ kiến tạo, khuấy đảo, Huy Toàn còn là cây săn bàn đáng chờ đợi trong những thời điểm cần thiết. Còn Hoàng Quãng dù là hậu vệ nhưng có thiên hướng tấn công biên rất hay. Chính vì thế, nhiều trận đấu Hoàng Quãng được đôn lên đá tiền vệ cánh.

Merlo và Huy Toàn cùng trở lại sau chấn thương và kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng cải thiện lối chơi lẫn sức mạnh.
Merlo và Huy Toàn cùng trở lại sau chấn thương và kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng cải thiện lối chơi lẫn sức mạnh.

Nói vậy để thấy sự trở lại của Merlo và Huy Toàn ở lượt về có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với SHB Đà Nẵng. HLV Lê Huỳnh Đức không giấu niềm vui khi chia sẻ: “Có Merlo trên sân giúp chúng tôi gây áp lực nhiều hơn lên đối phương. Rất vui khi cả Merlo và Huy Toàn đều trở lại và chơi đạt phong độ. Đối với SHB Đà Nẵng, rõ ràng khi có Merlo và Huy Toàn trên sân thì các đồng đội tự tin hơn, họ mạnh dạn cầm bóng và chuyền lên trên nhiều hơn”.

Vui hơn với SHB Đà Nẵng khi tiền đạo Merlo đã nhập tịch thành công với tên mới Đỗ Merlo. Khi Merlo ra sân với tư cách nội binh, SHB Đà Nẵng sẽ có thêm sự phục vụ của 2 ngoại binh. Tức là, chất ngoại binh của đội bóng sông Hàn được nâng lên.

Hay nói cách khác, Merlo nhập tịch thành công thì SHB Đà Nẵng chẳng khác gì… hổ mọc thêm cánh. Ông Bùi Xuân Hòa cho biết thời gian đến, SHB Đà Nẵng tiếp tục thử việc ngoại binh và nếu có được tiền đạo nào chất lượng sẽ thay thế Eydison để đá cặp với Merlo.

Quyết tâm có danh hiệu

Đã 4 mùa giải trôi qua mà SHB Đà Nẵng không có lấy bất kỳ một danh hiệu nào. Điều này rõ ràng là không tương xứng với một đội bóng được đầu tư ổn định và có bề dày truyền thống.

SHB Đà Nẵng (cam) quyết tâm giành danh hiệu ở mùa giải này.
SHB Đà Nẵng (cam) quyết tâm giành danh hiệu ở mùa giải này.

Hiện tại, SHB Đà Nẵng đều còn nguyên cơ hội ở V-League và Cup QG. Theo đó, thầy trò HLV Huỳnh Đức đang đứng thứ 8 trên BXH V-League sau lượt đi, nhưng khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng cũng chỉ 5 điểm. Khoảng cách đó chắc chắn chẳng là gì khi mùa giải còn đến 13 vòng đấu. Còn tại Cúp QG, đội bóng sông Hàn đã có vé đá tứ kết.

Chia sẻ về mục tiêu của SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Đã lâu rồi chúng tôi không có danh hiệu nào nên toàn đội quyết tâm giành được một trong hai chức vô địch mùa này là V-League hoặc Cúp QG”. Để thực hiện được mục tiêu trên, HLV Lê Huỳnh Đức hiện đang tìm kiếm nhân sự để bổ sung cho hàng tiền vệ, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm.

Với lực lượng hiện tại, nếu SHB Đà Nẵng thực sự quyết tâm thì họ hoàn toàn có thể mơ đến một danh hiệu ở mùa giải này.

Khánh Chi