1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người trong cuộc nói gì sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League?

(Dân trí) - Lễ bốc thăm tứ kết Champions League đã kết thúc với nhiều cảm xúc trái chiều, hãy cùng điểm qua phản ứng của những người trong cuộc…

Benfica – Chelsea

Rui Costa (Giám đốc thể thao Benfica): “Chelsea sẽ không khiến chúng tôi mất ngủ”

Bên cạnh việc đánh giá khá cao đối thủ Chelsea nhưng Giám đốc thể thao của Benfica, Rui Costa cũng không “quên” đề cao đội nhà, phát biểu trên trang chủ của UEFA, ông nói: “Chelsea là đội bóng lớn ở châu Âu nhưng họ sẽ không thể khiến chúng tôi mất ngủ, không phải ngẫu nhiên mà Benfica lọt tới tận vòng đấu này. Benfica là biết khả năng của mình và chúng tôi có thể đối diện với bất kỳ đối thủ nào và chắc chắn, Benfica sẽ là đối thủ không hề dễ dàng cho Chelsea, tôi đảm bảo điều đó”.


Người trong cuộc nói gì sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League?

HLV Di Matteo tỏ ra khá thận trọng trước Benfica

Di Matteo (HLV Chelsea): “Benfica là một thử thách khó khăn”

Dù đang thăng hoa cùng Chelsea trong thời gian gần đây nhưng Di Matteo vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nói về cơ hội của The Blues ở mùa giải đấu năm nay, ông nói: “Tôi đã chứng kiến Benfica thi đấu khá nhiều lần, họ đã nằm chung bảng đấu với MU và loại cả đội bóng này, rõ ràng, đây là thử thách rất khó khăn với chúng tôi. Điều may mắn cho Chelsea khi chúng tôi được thi đấu trên sân khách ở lượt đấu đầu tiên”.

APOEL – Real Madrid

Erotokritou (Chủ tịch APOEL): “Chúng tôi sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất”

Nói về cơ hội của “tí hon” APOEL, chủ tịch đội bóng này thừa nhận họ có quá ít cơ hội lật đổ nhưng sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, ông nói: “Real Madrid là một trong những CLB lớn nhất châu Âu, với chúng tôi, được chơi với họ ở vòng tứ kết Champions League đã là vinh dự quá lớn rồi.


Người trong cuộc nói gì sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League?

Emilio Butragueño cho rằng Real Madrid không thể coi thưởng APOEL

Đặc biệt ở trận đấu lượt đi, chúng tôi sẽ được thi đấu trên đảo Síp và có lẽ, tất cả cư dân của đất nước sẽ hướng về trận đấu này. Tôi biết APOEL không có nhiều cơ hội làm nên điều thần kỳ ở trận đấu này vì vậy, chúng tôi sẽ vào trận vào tinh thần không còn gì để mất”.

Emilio Butragueño (Giám đốc đối ngoại Real Madrid): “Không thể coi thường APOEL”

May mắn chỉ phải đụng độ với APOEL ở tứ kết nhưng giám đốc đối ngoại của Real Madrid, Butragueño vẫn sử dụng những lời lẽ khá thận trọng, ông thổ lộ: “Chúng tôi đã may mắn tránh được những đối thủ mạnh ở vòng đấu này nhưng cũng không thể coi thường APOEL, bất cứ CLB lọt tới vòng đấu này đều đã chứng minh được khả năng của mình. Đặc biệt ở trận đấu diễn ra trên đất đảo Síp, với sự cổ vũ hùng hậu từ phía CĐV nhà, họ sẽ rất đáng sợ”.

AC Milan - Barcelona

Allegri (HLV AC Milan): “Chúng tôi rất tự tin”

Ở mùa giải này, AC Milan đã thi đấu khá tốt trong 2 lần đụng độ với Barcelona, vì vậy, HLV Allegri rất tự tin khi đề cập tới khả năng đi tiếp của AC Milan, ông khẳng định: “Hãy nghĩ tới những điều tích cực, AC Milan đã lọt tới vòng tứ kết vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có khả năng bước tới trận chung kết nếu “đá bay” Barcelona.

Người trong cuộc nói gì sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League?

HLV Allegri tự tin trước thử thách rất lớn mang tên Barcelona

Chúng tôi đã chạm trán với họ 2 lần ở mùa giải này, ở trận lượt đi, AC Milan đã chơi phòng ngự tốt ở Nou Camp, trong khi đó, ở trận lượt về, dù thất bại nhưng chúng tôi đã thi đấu không tồi. Barcelona đang là đội bóng xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của mình bởi những cầu thủ luôn “cháy” hết mình trong mọi trận đấu. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng vào sự trở lại của những cầu thủ sau chấn thương”.

Andoni Zubizarreta (Giám đốc thể thao Barcelona): “Giai đoạn knock-out hoàn toàn khác vòng bảng”

Dù đã đánh bại AC Milan ở vòng bảng nhưng giám đốc thể thao Barcelona, Andoni Zubizarreta luôn dành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định, ông nói: “Giai đoạn knock-out hoàn toàn khác vòng bảng, AC Milan là đội bóng giàu truyền thống và ở thời điểm hiện tại, họ cũng có những cá nhân kiệt suất. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt của hai CLB vĩ đại, 2 HLV xuất chúng và những người hâm mộ tuyệt vời…Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả niềm đam mê ở vòng tứ kết này, tôi hạnh phúc khi đối diện với AC Milan, điều đó phản ánh mức độ cạnh tranh rất lớn của giải đấu số 1 khu vực này”.

Người trong cuộc nói gì sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League?

Deschamps đánh giá rất cao Bayern Munich

Marseille - Bayern Munich

Deschamps (HLV Marseille): “Bayern Munich quá mạnh”

Ở vòng 1/8, thày trò Deschamps đã xuất sắc đánh bại một đội bóng rất mạnh, đó là Inter nhưng dường như, Deschamps vẫn không thể tự tin khi đối thủ của họ ở vòng tứ kết này là Bayern Munich, ngay sau lễ bốc thăm, ông đã bày tỏ sự khó khăn của Marseille: “Bayern Munich quá mạnh, có lẽ, họ chỉ đứng sau Real Madrid, Barcelona Trong đội hình của “Hùm xám” đang sở hữu dàn hảo thủ chất lượng như: Ribéry, Arjen Robben, Thomas Müller, Mario] Gomez, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Lahm hay Van Buyten…”.

Philipp Lahm (Đội trưởng Bayern Munich): “Marseille rất nguy hiểm”

Đội trưởng Philipp Lahm của Bayern Munich tỏ ra rất vui mừng khi tránh được những đội bóng lớn như Real Madrid, Barcelona ở vòng này nhưng anh cũng lên tiếng cảnh báo đồng đội về sự nguy hiểm của Marseille. Anh cho biết: “Với tôi, tránh được những đối thủ mạnh như Real Madrid, Barcelona đã làm một điều tuyệt vời nhưng không thể chủ quan với Marseille, họ rất nguy hiểm. Ở mùa giải này, đoàn quân của HLV Deschamps đã loại bỏ Inter cũng như đánh bại Dortmund trong cả 2 trận đấu”.

H.Long