1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Dư âm bốc thăm vòng bảng Champions League

Người Italia thở phào, người Đức lo sợ…

(Dân trí) - Sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League vừa qua, người Italia có thể mỉm cười khi phần lớn những đại diện của họ khá dễ thở trong khi đó, những đại diện của Đức sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

 

Cũng như mùa giải năm ngoái, Serie A bước vào vòng đấu bảng năm nay chỉ với 3 đại diện là AC Milan, Inter, Napoli sau khi Udinese đã bị Arsenal “đá bay” ngay từ vòng play-off. Với việc niềm hy vọng số một của đất nước hình chiếc Ủng, AC Milan bị xếp hạt giống số 2, còn “ngựa ô” Napoli thuộc nhóm 4, không ít người tỏ ra bi quan về số phận của những đội bóng Italia ở vòng bảng này.

 
 
Người Italia thở phào, người Đức lo sợ… - 1

AC Milan may mắn rơi vào bảng đấu khá dễ thở

 

Chỉ cần tưởng tượng đến việc, thày trò Allegri sẽ giáp mặt cùng một đội bóng sừng sở ở nhóm hạt giống số 1, Man City (nhóm 3) cùng Dortmund (nhóm 4), chắc hẳn sẽ không ít người phải giật mình.

 

Nhưng rất may, điều đó đã không xảy ra. Mặc dù phải chạm trán với Barcelona ngay tại vòng bảng nhưng khi hai đối thủ còn lại là BATE Borisov, Viktoria Plzen tỏ ra quá yếu, Rossoneri coi như cầm chắc chiếc vé tham dự vòng knock-out.

 

Có lẽ, vấn đề của AC Milan ở vòng bảng chính là bài toán Barcelona. Nếu không giành được vị trí thứ nhất, Rossoneri sẽ đối diện rất nhiều rủi ro ở vòng đấu tiếp theo khi đối thủ của họ rất có thể là những Chelsea, MU, Real Madrid…những đội bóng nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

 

Do nằm ở nhóm hạt giống số 1 nên nhiệm vụ của Inter dễ dàng hơn rất nhiều. Kể cả khi suy yếu đáng kể, họ vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với những đối thủ còn lại như CSKA Moscow, Lille, Trabzonspor. Dẫu vậy, không hẳn không có những vấn đề đối với cựu Vương của giải đấu này.

 
 
Người Italia thở phào, người Đức lo sợ… - 2

Mặc dù được đánh giá cao nhưng Inter cũng phải rất cẩn trọng

 

Ai cũng biết, trong những năm trở lại đây, nửa Xanh thành Milan khá bết bát ở vòng bảng. Kể cả mùa giải 2009/10 (mùa giải Inter lên ngôi), thày trò Mourinho đã hút chết trong bảng đấu gồm Barcelona, Rubin Kazan, Dynamo Kyiv.

 

Trước đó, mùa giải 2008/09, Nerazzurri còn suýt chút nữa bị loại dù cho họ góp mặt trong bảng đấu khá dễ dàng (gồm Panathinaikos, Werder BremenAnorthosis). Chỉ mới đây thôi, ở mùa giải năm ngoái, Inter cũng gây thất vọng khi để “lính mới” Tottenham chiếm ngôi đầu bảng.

 

Bên cạnh đó, đây mới lần đầu tiên HLV Gasperini của đội bóng này góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục. Vì vậy, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh đang là điều mà ông còn thiếu. Với lực lượng vượt trội, gần như chắc chắn, Inter sẽ vượt qua vòng bảng nhưng nếu không cẩn trọng, khả năng họ xảy chân và bị đẩy xếp thứ hai như mùa 2008/09 và 2010/11 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Trong khi đó, “khó thở” nhất là Napoli. Mặc dù Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của đội bóng này đã đầu tư khoản tiền kỷ lục (gần 60 triệu euro) cho lần đầu tiên bước ra trời Âu sau gần 2 thập kỷ nhưng khả năng Napoli vượt qua vòng bảng gồm những đối thủ như Bayern Munich, Villarreal, Man City là không nhiều.

 
 
Người Italia thở phào, người Đức lo sợ… - 3

“Anh cả” của Bundesliga, Bayern Munich rơi vào bảng tử thần

 

Giải Serie A đang đứng trước nguy cơ phải hy sinh một đại diện nhưng dường như họ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi những đại diện của Bundesliga (giải đấu đang hơn Serie A tới 9 điểm trên BXH UEFA) đều rơi vào bảng đấu khó.

 

“Người anh cả” nước Đức, Bayern Munich nằm ở bảng tử thần với Napoli, Villarreal và Man City. Do khoảng cách trình độ của những đội bóng tham dự bảng đấu này không quá xa nhau nên không loại trừ khả năng bất ngờ sẽ xảy ra. Chỉ cần “Hùm xám” chơi dưới sức, họ hoàn toàn có thể phải trả giá.

 

Nhà ĐKVĐ Bundesliga, Dortmund nằm ở bảng F cùng những đối thủ: Arsenal, Marseille Olympiakos. Tài năng của “những đứa trẻ nhà Kloop” là điều không phải bàn cãi nhưng cũng không ai dám chắc, đội bóng vùng Rurh sẽ giành quyền đi tiếp khi họ hoàn toàn thua kém cả đối thủ còn lại về kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League khi hầu hết những cầu thủ trẻ của Dortmund đều lần đầu tiên thi đấu ở đấu trường danh giá này.

 

Trong khi đó, Leverkusen ở bảng E với những Chelsea, Valencia, Genk. Xét cục diện chung của bảng đấu này có thể thấy rằng cuộc đua giành tấm vé đi tiếp sẽ là chuyện nội bộ của Valencia và Leverkusen (khi 1 vé gần như đã nằm trong tay Chelsea). Kể cả khi “bày dơi” đang gặp khó (sau khi bán Mata), họ vẫn được coi là đối thủ “đáng gờm”.

 

Với những điều trên, khả năng Bundesliga “trắng” đại diện ngay từ vòng đấu bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại, trên BXH 5 năm của UEFA giải đấu này đang hơn Serie A tới 9 điểm. Trong trường hợp điều xấu nhất xảy ra, Bundesliga sẽ bị đối thủ thu hẹp khoảng cách đáng kể.

 

H.Long