Người hùng của đội tuyển Italia nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Với màn trình diễn xuất sắc ở Euro 2020, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Gianluigi Donnarumma là người hùng của đội tuyển Italia trong trận chung kết Euro 2020. Thủ thành này đã xuất sắc cản phá 3 cú sút phạt đền của Rashford, Sancho và Saka ở loạt sút luân lưu để giúp đội tuyển Italia giành chức vô địch giải đấu.

Người hùng của đội tuyển Italia nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 - 1

Donnarumma nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020.

Trước đó, sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma đã giúp cho đội tuyển Italia vượt qua Tây Ban Nha ở vòng bán kết sau loạt sút luân lưu. Ngoài ra, thống kê chỉ ra rằng, thủ thành sinh năm 1999 đã giữ sạch lưới 4/7 trận đấu ở Euro 2020.

Với màn trình diễn xuất sắc ấy, Gianluigi Donnarumma đã được UEFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020. Điều đáng nói, tân binh của CLB PSG đã trở thành thủ môn đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này (kể từ khi ra đời vào năm 1996).

Trước đó, những người nhận giải thưởng này là Matthias Sammer (Đức, Euro 1996), Zidane (Pháp, Euro 2000), Theodoros Zagorakis (Hy Lạp, Euro 2004), Xavi (Tây Ban Nha, Euro 2008), Iniesta (Tây Ban Nha, Euro 2012), Antoine Griezmann (Pháp, Euro 2016).

Người hùng của đội tuyển Italia nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 - 2

Pedri nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2020.

Trong khi đó, tài năng trẻ Pedri của Tây Ban Nha đã nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2020. Đây là giải đấu mà cầu thủ 18 tuổi này đã thực sự trưởng thành, khi trở thành nhạc trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha.

Chứng kiến Pedri thi đấu, nhiều người hình dung ra hình ảnh của Iniesta. Trong đó, trận đấu gặp Italia ở bán kết đã chứng kiến Pedri thi đấu tuyệt hay. Anh đã thực hiện 65/66 đường chuyền chính xác.

Danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020 thuộc về C.Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi được 5 bàn thắng cùng Patrik Schick của CH Séc. Tuy nhiên, CR7 xếp trên do có 1 đường kiến tạo thành bàn. C.Ronaldo cũng đi vào lịch sử khi trở thành Vua phá lưới lớn tuổi nhất trong lịch sử Euro.

Ở diễn biến khác, chia sẻ nhanh về chức vô địch của Italia, thủ thành Gianluigi Donnarumma cho biết: "Toàn đội đã chiến đấu thật phi thường và không buông tay trước khó khăn. Như Arcebi luôn nói, chúng tôi chỉ cách đỉnh vinh quang vài centimet và toàn đội đã làm được điều đó.

Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu này. Bàn thua sớm đã có thể giết chết chúng tôi nhưng đó không phải là cách mà Italia đối diện với khó khăn. Chúng tôi là những con người không chịu khuất phục.

Đội tuyển Anh phòng ngự tốt nhưng chúng tôi đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Chức vô địch xứng đáng dành cho Italia".