Người đàn bà thép thưởng nóng cho U23 Thái Lan sau chiến thắng đậm

H. Long

(Dân trí) - Nữ tỷ phú Nuanphan Lamsam (biệt danh Madam Pang) đã quyết định thưởng nóng cho toàn đội U23 Thái Lan sau khi giành chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore.

Sau thất bại trước U23 Malaysia ở lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trước U23 Singapore. Sau trận đấu, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nuanphan Lamsam đã thừa nhận chiến thắng này giống như "mở khóa cánh cửa" giúp đội nhà rực rỡ hơn.

Người đàn bà thép thưởng nóng cho U23 Thái Lan sau chiến thắng đậm - 1

Madam Pang tổ chức buổi tiệc giao lưu cùng toàn đội U23 Thái Lan sau chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore (ảnh: Siam Sport).

Đương nhiên, với tính cách của mình, Madam Pang không ngần ngại trao thưởng cho toàn đội bóng. Theo nguồn tin từ tờ Siam Sport, bà đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng U23 Thái Lan.

Trong đó, điều hấp dẫn nhất chính là màn trao thưởng của nữ tỷ phú. Còn nhớ, trước thềm AFF Cup 2020, bà Nuanphan Lamsam cũng tổ chức bữa tiệc như vậy và trao thưởng theo hình thức rút thăm. Trong đó, các cầu thủ Thái Lan đã nhận được những món đồ đắt giá như Iphone, đồng hồ Rolex hay nhiều phần thưởng tiền mặt giá trị.

Vào hôm nay, bà cũng tổ chức rút thăm. Dù giải thưởng cụ thể không được công bố nhưng có thể thấy toàn đội U23 Thái Lan rất hứng khởi. Trong đó, bà dành món quà đặc biệt là cầu thủ Jonathan Khemdee, người vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 20.

Madam Pang thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam nổi tiếng về giàu có ở Thái Lan. Theo ước tính, tổng tài sản của gia tộc Lamsam lên tới 98 tỷ USD. Cần nhấn mạnh thêm chi tiết nữa, bà chính là người thừa kế của khối tài sản khổng lồ này.

Người đàn bà thép thưởng nóng cho U23 Thái Lan sau chiến thắng đậm - 2

Bầu không khí vui vẻ ở đội U23 Thái Lan (ảnh: Siam Sport).

Bà có niềm đam mê lớn nhất của bà là kinh doanh. Nữ tỷ phú này tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn. Sau đó, bà học thạc sĩ ở trường đại học Boston.

Ở thời điểm hiện tại, Madam Pang đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Muang Thai Insurance (công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan). Bên cạnh đó, bà còn là đồng sở hữu của công ty Meister Technik, chuyên phân phối một thương hiệu xe sang ở xứ Chùa vàng.

Bà Nualphan Lamsam có niềm mê đặc biệt với trái bóng tròn. Madam Pang đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của một đội bóng thi đấu ở Thai-League khi nắm quyền ở CLB Port từ năm 2015. Nhưng hơn cả thế, bà còn có tầm ảnh hưởng cực lớn trong làng bóng đá nước này.

Người đàn bà thép thưởng nóng cho U23 Thái Lan sau chiến thắng đậm - 3

Bà thưởng nóng cho các cầu thủ ngay trong buổi tiệc, theo hình thức bốc thăm (Ảnh: Siam Sport).

Năm 2019, bà là trưởng đoàn đội bóng nữ Thái Lan tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới. Theo ước tính, để nâng tầm bóng đá nữ Thái Lan, Madam Pang từng chi ra 100 triệu baht (hơn 70 tỷ đồng) cho dự án phát triển môn thể thao này ở phái yếu. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến là người tận tình, chăm lo tới từng cầu thủ.

Trước khi bén duyên với bóng đá, bà Nualphan Lamsam còn là trưởng đoàn của đoàn thể thao khuyết tật Thái Lan. Sở dĩ bà được nể phục là bởi tấm lòng nghĩa hiệp. Nhiều cầu thủ nữ sau khi giải nghệ lâm vào cảnh thất nghiệp đã được bà tạo công ăn việc làm.

Người đàn bà thép thưởng nóng cho U23 Thái Lan sau chiến thắng đậm - 4

Các cầu thủ U23 Thái Lan được khích lệ tinh thần rất lớn (ảnh: Siam Sport).

Ở AFF Cup, với tầm ảnh hưởng của mình, Madam Pang còn đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp thưởng số tiền 26 triệu baht (khoảng 17 tỷ đồng) sau khi đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch.

Còn ở SEA Games 31, bà đã bỏ tiền túi 5 triệu bath (hơn 3,3 tỷ đồng) để treo thưởng nếu như U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games.

Người đàn bà thép thưởng nóng cho U23 Thái Lan sau chiến thắng đậm - 5