1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người đàn bà thép của Thái Lan nói một điều về sức mạnh tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn báo chí, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) thừa nhận đội tuyển Việt Nam là thử thách khó khăn nhất với "Voi chiến".

Vào lúc 19h30 tối nay (13/1), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup với đội tuyển Thái Lan. Trước thềm trận đấu này, cả hai đội đều có tư tưởng khá thận trọng. Nó cho thấy tính chất căng thẳng và quyết liệt của trận đấu.

Người đàn bà thép của Thái Lan nói một điều về sức mạnh tuyển Việt Nam - 1

Madame Pang thừa nhận đội tuyển Việt Nam là thử thách lớn nhất với đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Matichon).

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam thừa nhận rất phấn khích trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo là thử thách lớn nhất của "Voi chiến".

Tỷ phú có biệt danh là Madame Pang chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp rất cao. Họ sở hữu đội hình chất lượng và chưa thủng lưới bàn nào ở AFF Cup 2022. Đó chắc chắn là thử thách khó khăn nhất với Thái Lan.

Dù vậy, chúng tôi sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Vì danh dự của nhà vô địch và sự ủng hộ của người hâm mộ Thái Lan, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trước 40.000 cổ động viên Việt Nam để giành kết quả có lợi.

Người đàn bà thép của Thái Lan nói một điều về sức mạnh tuyển Việt Nam - 2

Madame Pang từng rơi lệ khi U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2021 trên sân Mỹ Đình (ảnh: Mạnh Quân).

Phải thừa nhận, đây là một trận đấu quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi rất phấn khích trước thềm trận đấu. Ở giải đấu trước, Thái Lan và Việt Nam đã chạm trán ở vòng bán kết nhưng lần này, hai đội bước vào trận chung kết. Tính chất của cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn rất quan trọng. Cả hai đang so kè để trở thành nhà vua của bóng đá Đông Nam Á.

Tôi hy vọng những người hâm mộ Thái Lan luôn sát cánh và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trước hai trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam".

Dù chưa đưa ra mức thưởng cụ thể cho đội tuyển Thái Lan nếu giành chức vô địch AFF Cup 2022 nhưng Madame Pang nhấn mạnh nó sẽ là "liều thuốc tinh thần" lớn cho toàn đội. Cho tới thời điểm này, nữ tỷ phú Thái Lan đã thưởng 10 triệu baht (gần 7 tỷ đồng) cho đội tuyển Thái Lan, bao gồm 5 triệu bath khi vượt qua vòng bảng và 5 triệu bath thưởng cho tấm vé vào chung kết.

Người đàn bà thép của Thái Lan nói một điều về sức mạnh tuyển Việt Nam - 3