1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao nhập tịch bất ngờ nói điều phũ phàng với đội tuyển Trung Quốc

H. Long

(Dân trí) - Sau khi trở lại Brazil, tiền đạo nhập tịch Luo Guofu tuyên bố sẽ không bao giờ khoác áo đội tuyển Trung Quốc.

Luo Guofu là một trong những cầu thủ nhập tịch trụ cột của đội tuyển Trung Quốc trong vòng một năm trở lại đây. Cầu thủ gốc Brazil cũng góp mặt trong trận thua 1-3 của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 vừa qua.

Ngôi sao nhập tịch bất ngờ nói điều phũ phàng với đội tuyển Trung Quốc - 1

Luo Guofu sẽ không trở lại Trung Quốc khi sắp tìm được CLB mới ở Brazil.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh CLB Quảng Châu không còn kinh phí hoạt động khi tập đoàn mẹ Evergrande lâm vào cảnh vỡ nợ, họ đã cắt hợp đồng với hàng loạt cầu thủ Brazil, trong đó có Luo Guofu.

Trong vài tháng qua, Luo Guofu đã trở lại quê nhà Brazil. Giờ đây, cầu thủ 33 tuổi này sắp tìm được bến đỗ mới ở Brazil. Theo nguồn tin từ tờ Sina, cầu thủ này chuẩn bị ký hợp đồng với CLB Criciuma (hạng hai Brazil).

Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch đội bóng này, Anselmo Freitas cho biết: "Chúng tôi đã nói chuyện với Luo Guofu nhiều lần và đã đàm phán hợp đồng với người đại diện của cậu ấy. Luo Guofu rất muốn đầu quân cho CLB Criciuma. Chúng tôi cũng háo hức chào đón cầu thủ này".

Ngôi sao nhập tịch bất ngờ nói điều phũ phàng với đội tuyển Trung Quốc - 2

Các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil cũng có khả năng sẽ không về tập trung cùng đội tuyển Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Anselmo Freitas cũng khẳng định Luo Guofu không trở lại Trung Quốc nữa. Người đứng đầu CLB Criciuma chia sẻ: "Luo Guofu đã tới thăm trung tâm đào tạo của chúng tôi và thấy rất thích thú. Đó là mẫu tiền đạo có lối chơi rất mạnh mẽ. Luo Guofu đã nói với tôi rằng sẽ ở lại Brazil và không có ý định trở lại Trung Quốc nữa".

Không chỉ Luo Guofu, các cầu thủ nhập tịch khác của đội tuyển Trung Quốc như Elkeson, Alan và Fernando cũng có khả năng cao sẽ không trở về khoác áo đội bóng này nữa. Như trong đợt tập trung vào tháng 1, Elkeson đã lấy lý do việc gia đình để không tập trung cùng đội tuyển Trung Quốc.

Lúc này, trong đội hình của đội tuyển Trung Quốc chỉ có một cầu thủ nhập tịch là trung vệ Jiang Guangtai. Cầu thủ này sinh ra và lớn lên ở Anh nhưng có gốc gác Trung Quốc.

HLV Li Xiaopeng từng thừa nhận cũng sẽ loại dần các cầu thủ nhập tịch Trung Quốc để phát triển các cầu thủ bản địa. Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đang tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Saudi Arabia (24/3) và Oman (29/3).

Ngôi sao nhập tịch bất ngờ nói điều phũ phàng với đội tuyển Trung Quốc - 3