1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar sẽ là “ông vua” bóng đá thế giới trong tương lai?

(Dân trí) - Neymar đang được xem là cầu thủ tiệm cận nhất với C.Ronaldo và Messi. Cầu thủ người Brazil được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế thống trị của cặp đôi này trong tương lai.

Tiệm cận Messi, C.Ronaldo

Mới đây, trong chương trình Revista de La Liga của đài Sky Sports, chuyên gia Guillem Balague đã khẳng định rằng Neymar đã vượt C.Ronaldo để đứng thứ 2 thế giới (sau Messi). Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm riêng của mỗi người và ai cũng có quyền đưa ra những nhận định kiểu như vậy.

 

Thống kê cho thấy Neymar tiệm cận C.Ronaldo, Messi trong một năm trở lại
Thống kê cho thấy Neymar tiệm cận C.Ronaldo, Messi trong một năm trở lại

Nhưng để ý thấy rằng, trong thời gian, những lời khen Neymar bỗng… tăng đột biến. Cựu cầu thủ của Barcelona và Real Madrid, Alfonso Pérez tin rằng: “Neymar khiến người ta quên đi Messi”. HLV trưởng đội tuyển Brazil, Dunga khẳng định: “Neymar đang đạt phong độ tuyệt vời. Cậu ấy đã thi đấu đúng như sự mong đợi”.

Thậm chí, đàn anh Rivaldo tự tin “trao” Quả bóng vàng cho Neymar: “Tôi thực sự được tận hưởng khi theo dõi Neymar thi đấu. Dù tôn trọng C.Ronaldo và Messi nhưng tôi vẫn cho rằng, Neymar xứng đáng giành Quả bóng vàng”.

Có một kết luận không thể chối từ: Neymar đang ngày một thăng tiến mạnh mẽ trong màu áo Barcelona. Thống kê chỉ ra rằng trong một năm qua, phong độ của “tiểu Pele” không thua kém gì so với hai “siêu sao” C.Ronaldo và Messi.

Theo đó, tính từ ngày 22/11/2014 tới nay, Neymar đã ghi 33 bàn thắng (kiến tạo 12 đường thành bàn) cho Barcelona, không quá kém so với Messi (45 bàn, 16 đường thành bàn) và C.Ronaldo (50 bàn, 15 đường thành bàn).

Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Neymar tốt hơn so với Messi, C.Ronaldo. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của cầu thủ này là 22,1% so với 21,4% của Messi và 16% của C.Ronaldo. Ngoài ra, Neymar cũng nhỉnh hơn hai cầu thủ trên ở khả năng kiến tạo cơ hội (kiến tạo 114 cơ hội, so với 100 của Messi và 71 của C.Ronaldo). Khả năng phòng ngự của Neymar tốt hơn hẳn, khi anh có 64 cú tắc bóng thành công (so với 32 của Messi và 15 của C.Ronaldo).

Vị vua trong tương lai?

Như một quy luật tất yếu, không một ai mãi mãi ở trên đỉnh cao. C.Ronaldo và Messi đã cùng nhau đua tranh ngôi vị số 1 trong suốt gần thập kỷ qua. Đó thực sự là kỳ tích hiếm có của thế giới bóng đá. Tuy nhiên, cũng sẽ tới một ngày, họ sẽ phải nhường ngôi. Neymar đang được xem là người có khả năng nhất tiếp quản “ngai vàng” của thế giới bóng đá.

 

Neymar được xem là người có khả năng nhất “lật đổ” Messi, C.Ronaldo
Neymar được xem là người có khả năng nhất “lật đổ” Messi, C.Ronaldo

Trong những năm qua, Neymar thường hy sinh khá nhiều mỗi khi đá cặp với Messi. Chính vì vậy, người ta vẫn nhìn cầu thủ này với không ít ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của “tiểu Pele” trong thời gian qua đã phủ nhận tất cả.

Neymar đã minh chứng cho tất cả thấy khả năng săn bàn đáng sợ tới nhường nào. Thậm chí, vắng Messi, Neymar càng có đất tỏa sáng (thay vì hy sinh như trước). Khi được vẫy vùng trong khát vọng, niềm hy vọng của bóng đá Brazil đã san phẳng mọi đối thủ. Từ chỗ chỉ diễn vai phụ, Neymar đã biến Nou Camp trở thành sân khấu của riêng mình.

Bàn thắng đầy ngẫu hứng, ấn định chiến thắng trước Villarreal là đỉnh cao của nghệ thuật mà Neymar đã mang tới cho làng túc cầu. Pha làm bàn ấy gợi nhớ lại hình ảnh của những Ronaldinho, Rivaldo… Đó là thứ đặc sản mà nhiều người đã lãng quên trong nền bóng đá “đào tạo công nghiệp” hiện đại.

Ở tuổi 23, tương lai mở rộng phía trước Neymar. Chẳng ai có thể nói trước được cầu thủ này có thể thăng tiến cỡ nào. Liệu một ngày, khi thế giới bóng đá chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực, Neymar có đủ sức để nắm lấy?

H.Long