1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar lập công, Brazil ngược dòng đánh bại Pháp

(Dân trí) - Brazil tiếp tục cho thấy phong độ ổn định trong các trận giao hữu khi đánh bại Pháp 3-1 tại Paris. Các bàn thắng của đội tuyển Nam Mỹ thuộc về Oscar, Neymar và Gustavo...

Sau 17 năm kể từ trận chung kết World Cup 1998, Brazil mới gặp lại Pháp trong một trận đấu tại Paris. Ký ức về thất bại 0-3 đau đớn khiến Brazil khao khát phục hận, dù cuộc đối đầu đêm qua chỉ là trận giao hữu.

Varane giúp Pháp vượt lên dẫn trước ở phút 21
Varane giúp Pháp vượt lên dẫn trước ở phút 21

Pháp đang cho thấy sự hồi sinh đáng nể khi chơi áp đảo hơn ở đầu trận và có được bàn thắng dẫn trước nhờ cú đánh đầu chính xác của Varane. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại 5 phút, Oscar đã đưa trận đấu trở về thế quân bình.

Sang hiệp 2, Neymar và Luiz Gustavo đã ghi thêm hai bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Brazil tại Paris. Đây là một trận đấu hay về chuyên môn, khi cả hai đội đều thi đấu khá cởi mở.

Dù có những nét khởi sắc trong lối chơi, nhưng rõ ràng đoàn quân HLV Deschamps còn nhiều việc cần làm nếu muốn trở lại hình ành của đội bóng hàng đầu châu lục. Trong khi đó, Brazil càng ngày càng chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Dunga.

Đội tuyển Pháp vẫn chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với bộ ba tiền đạo Griezmann-Benzema-Valbuena. Bên phía Brazil, HLV Dunga sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Neymar-Oscar-Willian đá phía sau tiền đạo Firmino.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp đã chủ động đẩy cao đội hình và phút thứ 8, Benzema đã có pha đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Jefferson đã có pha phản xạ xuất thần. Brazil có câu trả lời sau đó 3 phút khi cú đá hiểm hóc của Neymar buộc thủ môn Steve Mandanda phải vất vả cản phá.

Neymar ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil

Neymar ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, cởi mở và người Pháp đã tạo nên được lợi thế ở phút 21. Từ quả đá phạt góc chính xác của Mathieu Valbuena, trung vệ Varane bật cao đánh đầu chính xác hạ Jefferson, mở tỷ số 1-0 cho Pháp.

Sau bàn thua, Brazil quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 31, Roberto Firmino có pha xử lý bóng gọn gàng rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Mandanda đã cứu thua cho Pháp.

Sức ép liên tục của người Brazil đã được cụ thể hóa ở phút 40, khi Oscar bật tường ăn ý cùng Firmino trước khi dứt điểm gọn gàng đánh bại Mandanda, san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil. Hiệp 1 kết thúc với thế trận cân bằng của hai đội.

Bước sang hiệp 2, Brazil chơi ép sân hơn và ngay phút 47, Luiz Gustavo tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm nhưng một lần nữa Mandanda lại chơi xuất sắc. Hàng thủ Pháp chơi không thực sự tốt và liên tục để khoảng trống để cầu thủ Brazil liên tục dứt điểm.

Nhưng hàng thủ Pháp chỉ có thể chống đỡ được đến phút 57, khi Willian chuyền bóng tốc độ cho Neymar dùng tốc độ băng xuống trước khi dứt điểm chéo góc không cho Mandanda một cơ hội nào, đưa tỷ số lên thành 2-1 cho Brazil.

Gustavo ấn định thắng lợi 3-1 cho Brazil trước Pháp tại Paris

Gustavo ấn định thắng lợi 3-1 cho Brazil trước Pháp tại Paris

Pháp cũng nỗ lực tấn công vào tạo ra vài cơ hội nguy hiểm. Phút 61, Moussa Sissoko dứt điểm tầm xa bị Jefferson cản phá. Sau đó, Valbuena chuyền dài để Benzema tung cú vô lê chớp nhoáng những bóng lại đi chệch cột dọc.

Brazil chơi hiệu quả hơn trong tấn công và phút 69, Gustavo có pha đánh đầu chính xác đánh bại Mandanda, đưa tỷ số lên thành 3-1 cho Brazil. Đây là tình huống hàng thủ Pháp truy cản thiếu quyết liệt.

Về cuối trận, Brazil còn tạo ra hai cơ hội khác như cú đệm lòng của Oscar ở phút 75, hay cú đánh đầu cận thành của Gustavo ở phút 82, đều không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Mandanda. Tuy vậy, chiến thắng chung cuộc 3-1 tại Paris đủ khiến HLV Dunga cảm thấy hài lòng.


Đội hình thi đấu

Pháp: Mandanda 6.5, Sagna 5.5, Varane 6, Sakho 6, Evra 6, Matuidi 6 (Giroud 84 mins), Schneiderlin 6.5, Sissoko 6 (Kondogbia 74), Griezmann 6.5 (Fekir 74), Benzema 4.5, Valbuena 7 (Payet 82)

Brazil: Jefferson 6.5, Danilo 6.5, Miranda 6.5, Thiago Silva 7, Luis 6.5, Gustavo 6.5(Fernandinho 90), Elias 6.5 (Marcelo 92), Oscar 7 (Souza 86), Neymar 7, Willian 7.5 (Douglas Costa 83), Firmino 6 (Adriano 88)

K.A