1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nếu ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải khó dự SEA Games 31

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong trường hợp ra nước ngoài thi đấu sau khi hết hợp đồng với CLB Hà Nội, Quang Hải có thể không dự SEA Games năm nay, ngay cả khi được HLV Park Hang Seo bổ sung anh cho U23 Việt Nam.

Theo điều lệ của SEA Games 31, các đội bóng đá nam ngoài các cầu thủ thuộc lứa tuổi 23, còn được phép đăng ký 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi. Quang Hải từng được dự báo là một trong ba cầu thủ lớn tuổi có thể được bổ sung cho mục tiêu bảo vệ HCV của đội U23 Việt Nam.

Nếu như hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam có vẻ ổn, với những cái tên như thủ môn Văn Toản, các hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, Đoàn Văn Hậu, thì hàng tấn công của đội hơi mỏng người. 

Chính vì thế, HLV Park Hang Seo từng có ý định bổ sung nhân sự cho tuyến này, và Quang Hải chính là một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Nếu ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải khó dự SEA Games 31 - 1

Quang Hải khó tham dự SEA Games nếu ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Đỗ Linh).

Mặc dù vậy, nếu Quang Hải ra nước ngoài thi đấu sau khi hết hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/4 tới đây, cầu thủ từng giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 khó quay về tham dự SEA Games 31 (diễn ra vào tháng 5 tới đây), ngay cả khi HLV Park Hang Seo điền tên anh vào danh sách đội U23 Việt Nam dự Đông Nam Á vận hội.

SEA Games là giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA, nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân cho các đội tuyển tham dự giải đấu này. Với các CLB chuyên nghiệp tại châu Âu, SEA Games càng xa lạ với họ, nên nếu Quang Hải sang châu Âu thi đấu, khó có chuyện CLB chủ quản cho phép anh về khoác áo đội U23 Việt Nam dịp SEA Games.

Chính HLV Park Hang Seo cũng lo ngại về điều này qua phát biểu: "Chuyện Quang Hải ra nước ngoài thi đấu đương nhiên có ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam".

"Bóng đá Việt Nam hiện nay làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải. Tôi nghĩ VFF cũng sẽ có tham vấn, ý kiến việc ký hợp đồng của Quang Hải. Tất nhiên đó là việc của VFF chứ không phải việc của tôi" - ông Park nói thêm.

Nếu ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải khó dự SEA Games 31 - 2

Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, Quang Hải là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Không chỉ có SEA Games, ngay đến đấu trường AFF Cup vào cuối năm nay cũng không phải là giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, nên nếu Quang Hải sang châu Âu thi đấu, và các CLB châu Âu làm khó cầu thủ tài năng này cũng không thể về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup.

Chính vì thế, HLV Park Hang Seo có lý do khi gợi ý VFF nên tham vấn về hợp đồng của Quang Hải, trong trường hợp cầu thủ này ra nước ngoài thi đấu.

Trường hợp tương tự từng xuất hiện nơi các cầu thủ Thái Lan tại AFF Cup 2018. Khi đó, những Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, hay Theerathon Bunmathan không về nước khoác áo đội tuyển, mà ở lại thi đấu cho các CLB Nhật Bản tại giải J-League.

Chỉ đến AFF Cup 2020 hồi cuối năm ngoái, sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đạt được thỏa thuận với các CLB của Nhật Bản và với chính các cầu thủ này, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan mới quay lại khoác áo đội tuyển, trước khi họ giúp đội bóng đất Chùa Vàng vô địch Đông Nam Á.