1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhà báo châu Á nói gì về khả năng Quang Hải xuất ngoại?

H. Long

(Dân trí) - Trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan đã bình luận về khả năng Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Trong buổi đàm phán cuối cùng với CLB Hà Nội, Quang Hải đã không đồng ý gia hạn hợp đồng. Điều đó có nghĩa rằng, tiền vệ này sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với CLB thủ đô vào ngày 12/4.

Nhà báo châu Á nói gì về khả năng Quang Hải xuất ngoại? - 1

Quang Hải quyết định chia tay CLB Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những thông tin về khả năng Quang Hải và người đại diện sẽ đàm phán với những đội bóng nước ngoài đã xuất hiện. Thực tế, không phải tới tận bây giờ, mà trong những năm qua, câu chuyện tiền vệ này xuất ngoại đã được bàn tới.

Bình luận về vấn đề này, nhà báo Gabriel Tan cho biết: "Quang Hải được cho là sẽ rời CLB Hà Nội theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cuộc đàm phán hợp đồng mới đổ vỡ.

Trong những năm qua, Quang Hải được nhiều người đánh giá là cầu thủ có triển vọng sáng giá ở châu Á. Từ lâu, cầu thủ này đã được các CLB nước ngoài liên hệ nhưng anh vẫn quyết định ở lại CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô Việt Nam cũng không muốn chia tay viên ngọc quý. Mặc dù vậy, giờ đây, nỗ lực giữ chân Quang Hải của CLB Hà Nội trở nên vô nghĩa.

Trong những năm qua, tiền vệ sinh năm 1997 đã nổi lên là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ 24 tuổi này bắt đầu nổi lên với màn trình diễn xuất sắc ở giải U23 châu Á 2018.

Sau đó, anh tiếp tục góp công giúp cho Olympic Việt Nam giành vị trí thứ 4 ở ASIAD 2018, cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Nhà báo châu Á nói gì về khả năng Quang Hải xuất ngoại? - 2

Nhà báo Gabriel Tan cho rằng Quang Hải nên xuất ngoại để tiếp tục phát triển tài năng.

Sự tỏa sáng của Quang Hải góp công giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm. Lần đầu tiên, họ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Mặc dù vậy, giờ đây, đội bóng này đã bị loại khi chỉ giành được 3 điểm sau 8 trận.

Ngày càng có nhiều niềm tin rằng Quang Hải cần ra nước ngoài thi đấu để tiếp tục phát triển. Thế nhưng, điều này bị đình trệ bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngay cả các giải đấu của Việt Nam cũng phải tạm dừng từ nửa cuối năm ngoái.

Mặc dù đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ vàng nhưng điều đáng tiếc là chưa một ai trong số họ tỏa sáng khi ra nước ngoài thi đấu. Văn Hậu không thể ra sân lần nào ở giải VĐQG Hà Lan trong màu áo Heerenveen. Trong khi đó, Công Phượng cũng chỉ ra sân một trận trong thời gian thi đấu ở Bỉ cho Sint Truidense".

Trước mắt Quang Hải đang cùng đồng đội ở CLB Hà Nội tập trung chuẩn bị cho trận đấu với CLB Thanh Hóa vào ngày 16/3. Sau đó, anh mới lên tập trung đội tuyển Việt Nam.

Nói về việc Quang Hải có thể xuất ngoại, HLV Park Hang Seo cho biết: "Chuyện Quang Hải ra nước ngoài thi đấu đương nhiên có ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam. Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải. Tôi nghĩ chắc VFF cũng sẽ có tham vấn, ý kiến việc ký hợp đồng của Quang Hải. Tất nhiên đó là việc của VFF chứ không phải việc của tôi".