"Nếu Myanmar phòng thủ giống Philippines, U23 Việt Nam cực kỳ khó đá"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng cho biết U23 Việt Nam thường gặp khó trước các đối thủ đá thiên về phòng ngự, nên nếu U23 Myanmar chơi như thế, chúng ta sẽ lại có trận đấu khó khăn.

Nhận xét về đối thủ trước mắt của U23 Việt Nam là U23 Myanmar, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Myanmar thi đấu khá khó chịu, thể hiện qua trận thắng của đội này trước Philippines. Điểm mạnh của họ là thể lực và kỹ thuật".

"Vài năm trở lại đây, đúng là Myanmar chưa làm nên chuyện lớn tại các giải đấu khu vực, nhưng đội bóng này vẫn có nét riêng. Và thường thì ở giai đoạn đấu bảng, Myanmar vẫn là đối thủ khó chơi" - vị HLV từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, hiện đang làm việc ở CLB SHB Đà Nẵng cho biết.

Nếu Myanmar phòng thủ giống Philippines, U23 Việt Nam cực kỳ khó đá - 1

HLV Phan Thanh Hùng (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Hùng, xét tổng thể, U23 Việt Nam vẫn mạnh hơn so với U23 Myanmar, nhưng chúng ta lại thường gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ quyết tâm đá phòng ngự số đông. Thành ra, nếu Myanmar nhận ra điều này, chơi thiên về phòng ngự, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ gặp khó khăn. 

Ông Hùng chia sẻ: "Dường như cả làng túc cầu Đông Nam Á đều đã nhận diện lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo là phòng ngự phản công. Chúng ta đá phản công hay, nhưng khi cần đá tấn công trực diện lại không còn hay như thế.

"Philippines cách đây vài ngày thậm chí còn không buồn đẩy cao đội hình tấn công, chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà, buộc U23 Việt Nam phải tấn công trước họ, rồi khiến cho chúng ta gặp khó khăn.

Nếu Myanmar phòng thủ giống Philippines, U23 Việt Nam cực kỳ khó đá - 2

U23 Việt Nam đá phản công giỏi nhưng chơi tấn công trực diện chưa hay (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu Myanmar cũng chơi thiên về phòng ngự, chấp nhận cố thủ giống Philippines, chúng ta cực kỳ khó đá. Ở trận đấu với Philippines vừa qua, toàn đội thiếu các phương án dùng để khoan thủng những hàng thủ dày đặc" - vẫn là lời của HLV Phan Thanh Hùng.

Dĩ nhiên, trận đấu với U23 Myanmar vẫn chưa phải là trận mà đội tuyển U23 Việt Nam buộc phải đá theo kiểu một mất một còn. Nếu hòa, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội vào bán kết. Nhưng chẳng ai ra sân với tư tưởng chủ hòa cả.

HLV Phan Thanh Hùng phân tích: "Về lý thuyết, U23 Việt Nam không được chọn đối thủ ở bán kết, do bảng đấu của chúng ta diễn ra trước bảng đấu bên kia. Cũng chưa chắc Thái Lan đứng đầu bảng B, do họ đã thua Malaysia trận đầu".

"Chính vì thế, kết quả hòa không phải là kết quả có thể loại U23 Việt Nam. Nhưng nếu đá chủ hòa sẽ rất nguy hiểm, vì nếu đối thủ ghi bàn trước, chúng ta có thể rơi vào thế bất lợi về tâm lý. U23 Việt Nam vì thế phải quyết thắng Myanmar" - HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

Nếu Myanmar phòng thủ giống Philippines, U23 Việt Nam cực kỳ khó đá - 3

Tiến Linh được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp U23 Việt Nam giải quyết bế tắc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bối cảnh mà đội bóng của HLV Park Hang Seo cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau trận hòa nhiều thất vọng trước Philippines vài ngày trước, HLV Phan Thanh Hùng hiến kế về mặt nhân sự có khả năng gây đột biến cho đội chủ nhà.

Ông Hùng nói: "Tôi kỳ vọng vào khả năng săn bàn của Tiến Linh, cậu ấy nhiều kinh nghiệm và rất nhạy bén trước khung thành đối phương. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn có một nhân tố rất giỏi gây đột biến nhưng chưa được sử dụng nhiều".

"Cậu ấy là Hai Long, và tôi cũng chưa rõ tại sao HLV Park Hang Seo chưa đặt niềm tin vào Hai Long? Cho dù một vài phút ít ỏi Hai Long từng xuất hiện trong 2 trận đầu tiên đều cho thấy cầu thủ này thường có những pha xử lý rất sáng nước" - HLV Phan Thanh Hùng hiến kế thêm.

Điểm đáng chú ý ở chỗ cả Tiến Linh và Hai Long đều là những học trò cũ của HLV Phan Thanh Hùng, nên vị cựu HLV của đội tuyển Việt Nam rất hiểu năng lực của các cầu thủ nêu trên. 

Hai Long từng thọ giáo HLV Phan Thanh Hùng khi ông Hùng còn dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh từ năm 2021 trở về trước, trong khi Tiến Linh là học trò của ông Hùng khi ông nắm CLB Bình Dương đầu năm 2021.

Nếu Myanmar phòng thủ giống Philippines, U23 Việt Nam cực kỳ khó đá - 4