1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nếu C.Ronaldo về lại MU, ai sẽ lo lắng nhất?

(Dân trí) - Thời gian gần đây liên tục xuất hiện thông tin, Cristiano Ronaldo muốn trở lại thi đấu cho MU. Tất nhiên mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, song nếu CR7 về lại mái nhà xưa trở thành sự thật thì những cầu thủ nào của MU sẽ lo lắng nhất?

Nếu Ronaldo về lại “mái nhà xưa”, anh chắc chắn sẽ có được một vị trí chính thức trong đội hình của “Quỷ đỏ”. Điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ và sự có mặt của CR7 cũng khiến cơ hội ra sân của nhiều cầu thủ khác bị hạn chế, đặc biệt những cầu thủ chơi tấn công ở hai biên. Vậy ai trong số các tiền vệ chạy cánh của MU đang cảm thấy lo lắng về việc mất vị trí nhất?

 

1. Ashley Young

 
Nếu C.Ronaldo về lại MU, ai sẽ lo lắng nhất?
 

Ngay cả khi CR7 không trở về MU thì vị trí của Young trong đội hình của MU cũng rất chênh vênh. Trong mùa giải năm nay, tiền vệ người Anh liên tục gặp chấn thương và nghỉ rất nhiều trận, phong độ thi đấu của anh cũng không ổn định nên khi bình phụ cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” đối với cựu cầu thủ Aston Villa cũng rất hạn chế. Mùa này, Young không còn phát huy được phẩm chất kỹ thuật, tốc độ như thời gian đầu gia nhập Old Trafford.

 

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Young sẽ phải ra đi do MU sẽ đón thêm một cầu thủ chạy cánh rất triển vọng phát triển là Zaha vào Hè tới đây. Với việc Kagawa thường xuyên được Ferguson đẩy ra đá cánh ở mùa giải năm nay, Van Persie cũng đá tốt ở vị trí này nên ở các vị trí ở biên của MU ngày càng chật chội, do đó nếu có mặt thêm cả Ronaldo, Ferguson sẽ phải thanh lý bớt cầu thủ, trong số này Young đang nổi lên như ứng viên hàng đầu.

 

2. Nani

 
Nếu C.Ronaldo về lại MU, ai sẽ lo lắng nhất?
 

Nani từng được kỳ vọng sẽ trở thành một Ronaldo thứ 2 của MU, tuy nhiên tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn mãi chỉ là một tài năng chẳng bao giờ lớn. Thời gian đầu, Nani tới MU, anh cho thấy những tố chất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Ronaldo khi cầu thủ này mới đặt chân tới Old Trafford. Nhưng mãi Nani không thể trưởng thành, rất nhiều người đã nghĩ rằng, cầu thủ này chịu áp lực lớn từ “cái bóng” của Ronaldo, hoặc anh cần nhiều thời gian hơn để phát triển.

 

Tuy nhiên, lòng kiên nhẫn của bất cứ ai cũng có giới hạn. Ronaldo đã ra đi được 3 mùa bóng, Nani từ một người được đặt nhiều kỳ vọng trở thành một cầu thủ chuyên đánh bóng băng ghế dự bị. Sẽ rất khó cho Nani ở lại MU khi mà Ferguson chẳng thấy được nhiều sự phục vụ được anh cho CLB. Chắc chắn chẳng cần tới việc CR7 trở về Nani sẽ vẫn được rao bán (thực tế đã nhận lời đề nghị từ năm trước, nhưng vẫn đạt được thành công) và nếu CR7 quay lại là sự thật thì bằng mọi giá Ferguson sẽ đẩy Nani ra đi.

 

3. Valencia

 
Nếu C.Ronaldo về lại MU, ai sẽ lo lắng nhất?
 

Valencia đang khoác chiếc áo số 7 mà Ronaldo để lại. Anh cũng chính là người được Ferguson đem về để thi đấu bên hàng làng cánh phải thay thế cho tuyển thủ người Bồ Đào Nha khi Ronaldo sang Real Madrid. 3 năm qua tại MU, Vanlenica không thể hiện được mình là người đủ sức thay thế Ronaldo. Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ thi đấu quá thiên về thể lực, thiếu những tố chất kỹ thuật để có thể chơi bóng cho một đội bóng lớn như MU.

 

Valencia chưa bao giờ thi đấu thiếu nhiệt tình mỗi khi được ra sân, tuy nhiên, anh không phải tuýp tiền vệ có khả năng tạo ra sự đột phá. Nhìn chung, không thể nói Valencia là cầu thủ tồi của MU, song anh cũng thi đấu ở mức độ tròn vai. Với một đội bóng lớn như MU, điều đó là chưa đủ. Nếu Ronaldo về lại, gần như chắc chắn Vanlencia phải nhường số áo.

 

Khả năng Vanlencia phải rời Old Traford cũng không cao, đi hay ở sẽ phải phụ thuộc nhiều vào chính cầu thủ này. Nếu CR7 về Old Trafford, cơ hội ra sân của Valencia sẽ rất ít và nếu anh chấp nhận làm dự bị thì Ferguson sẽ chẳng đẩy tiền vệ người Ecuardo đi, song trong trường hợp Vanlencia muốn đầu quân cho đội bóng khác, có lẽ Fergie cũng chẳng giữ.

 

4. Welbeck

 
Nếu C.Ronaldo về lại MU, ai sẽ lo lắng nhất?
 

Với Rooney, Van Persie và Chicharito ở trên hàng công thì Welbeck đã không còn cơ hội để ra sân với vị trí tiền đạo cắm. Trong mùa giải năm nay, Welbeck thường được Ferguson đẩy ra 2 cánh và anh thi đấu nhìn chung không hiệu quả.

 

Welbeck trưởng thành từ lò đào tạo của MU và sau một thời gian lăn lộn ở các đội bóng nhỏ để học hỏi kinh nghiệm, anh đã trở lại MU và thi đấu tốt ở mùa giải 2011/12, tuy nhiên sang năm nay Welbeck đã đánh rơi phong độ rất mạnh, từ đầu mùa anh mới chỉ ghi được có 2 bàn thắng. Việc Ronaldo trở lại MU sẽ khiến cơ hội ra sân của Welbeck giảm nhiều hơn nữa và nếu Rooney vẫn tiếp tục ở lại MU thì có lẽ Ferguson buộc phải để Welbeck ra đi.
 
Phù Sa