1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal và Djokovic khao khát vô địch ATP Finals 2022

Kim Anh

(Dân trí) - Phát biểu trong cuộc họp báo trước giải ATP Finals 2022 (từ 13/11 đến 20/11 tại Turin, Italy), hai ngôi sao Novak Djokovic và Rafael Nadal đều tỏ ra khát vọng vô địch.

Chia sẻ trước báo giới, Nadal tỏ ra tự tin: "Tôi luôn hạnh phúc khi được góp mặt ở sự kiện cuối năm rất trọng đại này. Điều này chứng tỏ bạn đã có mùa giải tuyệt vời. Italy là đất nước gần gũi với tôi, nhưng đây là lần đầu tôi chơi ở Turin.

Trải nghiệm này rất quý giá. Tôi háo hức thấy người hâm mộ trong sân đấu này. Dĩ nhiên, mục tiêu của tôi luôn là chiến thắng".

Nadal và Djokovic khao khát vô địch ATP Finals 2022 - 1

Ở cuộc so tài gần đây nhất tại tứ kết Roland Garros 2022, Nadal đã đánh bại Djokovic (Ảnh: GI).

Dù 2 lần vào chung kết vào các năm 2010 và 2013, tuy nhiên Nadal chưa từng vô địch ATP Finals. Sau khi lên ngôi ở Roland Garros, Nadal dính chấn thương và bị loại ở Wimbledon, US Open. Đáng chú ý ở Paris Masters 2022, anh bị loại ngay trận đầu tiên.

Trái ngược với sự thất thường của Nadal, Djokovic đang có được phong độ cao. Tay vợt người Serbia sau khi lên ngôi ở Wimbledon, anh liên tiếp vô địch Tel Aviv Open, Astana Open. Nole thua Holger Rune ở chung kết Paris Masters khiến người hâm mộ khá bất ngờ.

Djokovic tự tin trước khi bước vào ATP Finals, giải đấu anh đã 5 lần lên ngôi: "Không riêng tôi mà 7 người còn lại đều hướng tới chức vô địch danh giá này. Chúng tôi ở đây để cạnh tranh và tôi dám chắc khoảng cách về đẳng cấp rất sít sao".

Nadal và Djokovic khao khát vô địch ATP Finals 2022 - 2

Kết quả bốc thăm hai bảng đấu ở ATP Finals 2022 (Ảnh: AP).

Djokovic và Nadal khác bảng tại ATP Finals. Nadal, hạt giống số một, chung bảng Xanh với Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime và Taylor Fritz. Ở bảng Đỏ, Djokovic là hạt giống thấp nhất, cạnh tranh với Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev và Andrey Rublev.

Theo kết quả bốc thăm ATP Finals, người hâm mộ nghi ngờ có sự dàn xếp để Nadal và Djokovic đối đầu nhau ở trận chung kết. Trong 59 lần đối đầu trong sự nghiệp, Djokovic thắng 30, thua 29 trận trước Nadal.