1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU chìm trong thất vọng: Giờ thì ai phản bội Mourinho?

(Dân trí) - Mùa giải trước, HLV Mourinho thừa nhận rằng sự “phản bội” của các cầu thủ đã kéo tụt thành tích của Chelsea, khiến CLB chìm trong khủng hoảng. Nhưng giờ thì ai phản bội Mourinho hay ông đang phản bội chính mình và phản bội CLB MU.

1. Vài ngày trước khi rời khỏi Chelsea, HLV Mourinho thừa nhận: “Các cầu thủ đã phản bội lại tôi!”. Nhiều người đã xem đó là lý do giải thích việc The Blues sa sút đột ngột ở Premier League. Thực tế, không nhiều CĐV The Blues trách móc “Người đặc biệt” vì khiến CLB tụt dốc nghiêm trọng. Thay vào đó, họ dồn “cơn thịnh nộ” lên những “kẻ phản bội”.

Mourinho đang trải qua chuỗi ngày tệ hại ở MU
Mourinho đang trải qua chuỗi ngày tệ hại ở MU

Trên những khán đài SVĐ Stamford Bridge, những CĐV Chelsea giương cao biểu ngữ chỉ trích dữ dội ba cầu thủ Fabregas, Diego Costa và Eden Hazard, những cầu thủ bị chỉ đích danh đã “phản bội” HLV Mourinho. Thậm chí, họ còn gọi ba cầu thủ này là… chuột nhắt.

Thế nhưng, giờ đây, khi những “chú chuột nhắt” Eden Hazard, Diego Costa đang gây ấn tượng mạnh mẽ dưới thời HLV Conte thì Mourinho vẫn… lặp lại kịch bản của mùa giải trước khi cùng MU ngụp lặn ở vị trí thứ 8 trên BXH.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng ở MU cũng có kẻ phản bội như Chelsea? Câu trả lời là: Không.

2. Bởi lẽ, tới thời điểm này, báo giới Anh chẳng đưa ra bất kỳ tin đồn nào về việc nội bộ MU “có vấn đề”. Những “mầm nổi loạn” như Schweinsteiger hay Mkhitaryan không có nhiều tiếng nói ở Old Trafford. Vì vậy, họ chẳng thể nào tác động bất kỳ điều gì vào kết quả của MU. Do đó, nguyên nhân nào được loại trừ.

Vậy tại sao MU vẫn thi đấu kém cỏi? Giờ đây, vấn đề nằm ở chính HLV Mourinho. Hay nói cách khác, ông đang phản bội lại chính mình của như đội bóng. Trong quá khứ, người ta thường biết tới Mourinho với lối chơi phòng ngự, phản công đầy khoa học.

Mourinho phản bội chính ông cũng như CLB
Mourinho phản bội chính ông cũng như CLB

Nhưng vấn đề ở chỗ, trong thời gian qua, MU đá “chẳng ra công, chẳng ra thủ”. Họ luôn đứng giữa ranh giới của hai lối chơi ấy. Vì vậy, MU chẳng có bản sắc nào của CLB (lối chơi tấn công) cũng như Mourinho (lối chơi phòng ngự).

Chỉ có đúng 1 trận đấu, HLV Mourinho sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công, đó là trận hòa 0-0 trước Liverpool. Đó cũng là trận đấu mà hàng thủ của MU chơi tốt nhất và ít mắc sai lầm nhất. Còn lại, họ luôn thể hiện lối chơi “mờ nhạt”, thiến bản sắc. Có thể, HLV Mourinho chịu sức ép nhất định ở MU, khiến ông không được chơi phòng thủ theo đúng ý mình. Hoặc bản thân ông “ép” mình phải thi đấu như vậy vì khao khát chiến thắng.

Bên cạnh đó, sự bảo thủ của Mourinho cũng là “kẻ phản bội”. Không dưới một lần trong mùa giải trước, những chuyên gia nhắc nhở “Người đặc biệt” cần sử dụng Carrick ở hàng tiền vệ để phát huy điểm mạnh của Pogba. Thực tế, mỗi khi Carrick ra sân, Pogba đều thi đấu rất hay. Nhưng ngoài một vài trận đấu ở League Cup và Europa League, Mourinho gần như không đoái hoài tới tiền vệ người Anh (ngay cả khi MU không thể ghi bàn trước Burnley). Thay vào đó, ông chỉ chăm chăm sử dụng Fellaini, cầu thủ gần như không biết dùng chân.

Ngoài ra, Mourinho sử dụng Ibrahimovic (người đã bước sang tuổi 35) quá thường xuyên (ở cả giải đấu nhỏ như League Cup, Europa League), khiến cho cầu thủ này không thể theo được lịch thi đấu dày đặc. Hệ quả, cầu thủ này đã tụt dốc nghiêm trọng trong thời gian qua, bất chấp việc anh đã có khởi đầu như mơ cùng CLB.

Mourinho cũng phản bội lại đội bóng. Ngay từ khi MU bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha, người ta lo lắng những phát ngôn, hành động “không đúng mực” của HLV này sẽ khiến cho hình ảnh của CLB bị ảnh hưởng.

Đã đến lúc Mourinho cần phải thay đổi bản thân mình
Đã đến lúc Mourinho cần phải thay đổi bản thân mình

Những lo ngại ấy đã… đúng thực tế. Ở trận gặp Burnley, HLV Mourinho đã bị đuổi lên khán đài vì có lời lẽ “không đẹp” trọng tài Mark Clattenburg. Theo thông tin từ báo giới Anh, ông đang đối diện với án phạt của FA. Như vậy, “Người đặc biệt” đang đối diện với hai án phạt chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Cách đây vài ngày, FA đã buộc tội HLV Mourinho có phát biểu “không đúng mực” với trọng tài Anthony Taylor trước trận gặp Liverpool.

Khi không thể kiểm soát được tình hình, Mourinho rất dễ “loạn”. Ông sẽ có phát ngôn không hay về cầu thủ cũng như trọng tài. “Mầm nổi loạn” sinh ra từ đó!

3. Để vực dậy MU, BLĐ đội bóng cần chất “đặc biệt” của Mourinho nhưng giờ đây, ông không thể hiện được sự đặc biệt ấy. Thay vào đó, HLV người Bồ Đào Nha lại cho thấy sự… tầm thường, không có nhiều đột phá. Thống kê chỉ ra rằng, Mourinho có sự khởi đầu kém cả David Moyes ở MU.

Cách đây không lâu, Mourinho đã từng nói nếu không thể mang về danh hiệu cho MU, ông không còn là “Người đặc biệt” nữa. Nhưng để làm như vậy, Mourinho cần phải thay đổi rất nhiều.

Đó không hẳn là sự thay đổi ở đội bóng mà còn là sự thay đổi ở chính bản thân ông.

H.Long