1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch: Thôi đừng chiêm bao

(Dân trí) - Vừa hồi sinh sau những trận thắng tưng bừng, MU đã bị cả Chelsea lẫn Man City bỏ lại phía sau với khoảng cách 9 điểm. Cơ hội lật ngược thế cờ ở 18 vòng đấu còn lại ở Premier League là rất mong manh và có lẽ, lúc này Van Gaal không nên mơ những giấc mơ quá tầm.

MU đã khởi đầu khá chật vật ở mùa giải năm nay và có những thời điểm, họ rớt xuống giữa Bảng xếp hạng. Chính nhờ việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao cùng những chiến thắng liên tục (cộng thêm sự sa sút của Arsenal, Liverpool) đã giúp MU đứng vững ở vị trí thứ 3 suốt 5 vòng đấu.

MU may mắn có được trận hòa trên sân Stoke

MU may mắn có được trận hòa trên sân Stoke

Những thành công ngắn ngủi đó đã giúp MU lấy lại vị thế và họ đã mơ mộng đến ngôi vô địch. Nhưng càng được hy vọng, thầy trò HLV Van Gaal lại đối diện với nhiều sức ép và khi không vượt qua được chính mình, họ đã thi đấu đầy tâm lý để rồi nhận những kết quả không được ưng ý.

Ở vòng 19, MU hành quân đến White Hart Lane và ai cũng thừa nhận họ chơi khởi sắc, áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Nhưng nhìn cái cách Falcao lóng ngóng trước cầu môn, hay Van Persie đỡ bóng mất mấy nhịp trước cầu môn Lloris, cho thấy các chân sút MU mất đi bản lĩnh ở thời khắc cần thiết.

MU trước Stoke còn tệ hại hơn, khi họ gần như bị đối phương ép sân trong 90 phút, khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Falcao giúp họ may mắn giành lại 1 điểm. Một thực tế rõ ràng là sau 1 năm sa sút dưới thời David Moyes, “Quỷ đỏ” không còn là ngáo ộp ở giải ngoại hạng Anh và họ thường bị các đối thủ dưới cơ ép sân.

Nhìn lại trong những mùa giải thành công của MU dưới thời Alex Ferguson, giai đoạn cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 là những thời điểm CLB thành Manchester bứt tốc. Họ luôn giành 3 điểm trọn vẹn bằng những chiến thắng kiểu 1-0, 2-1 và từ đó, tạo nên cuộc bứt phá ngoạn mục để vô địch.

Van Gaal chưa thể tìm ra được công thức mang lại sự ổn định cho MU

Van Gaal chưa thể tìm ra được công thức mang lại sự ổn định cho MU

Nhưng diễn biến năm nay của MU lại đi theo chiều hướng ngược lại, trong 3 trận đấu liên tiếp dịp trước và đầu năm mới, họ chỉ giành được 5 điểm. Hai trận hòa liên tục trước Tottenham (0-0) và Stoke (1-1) đã khiến MU không thể cải thiện vị trí, thậm chí vị trí thứ 3 còn khá lung lay.

Tottenham và Southampton đang bám đuổi sát sao ở phía sau và nếu nhận thêm 1 trận hòa nữa, MU có thể vị đẩy xuống sâu hơn nữa. May mắn cho MU là Chelsea (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) và Man City (1 hòa, 2 thắng) cũng không có được điểm số trọn vẹn, nên khoảng cách của họ với hai địch thủ không bị nới rộng.

Mặc dù vậy, cách biệt 9 điểm (MU 37 điểm, Man City và Chelsea cùng 46 điểm) vẫn là khoảng cách không dễ dàng bị san lấp. Một thực tế rõ ràng là hai đối thủ trên có thể không hơn MU về chất lượng cầu thủ, nhưng họ lại ổn định hơn về phong độ và có nền tảng đội hình được Pellegrini, Mourinho xây dựng khá tốt.

Còn với MU, đội bóng của họ đang được xem là “đa tổng hợp” và dần mất đi sự kết dính từ khi tân binh Di Maria chấn thương. Rooney đang là điểm sáng hiếm hoi nhưng một mình anh cũng không thể tạo nên sự khác biệt, trong khi hai chân sút được kỳ vọng Facao, Van Persie chơi quá thất thường.

MU gần như tan mộng trong cuộc đua vô địch Premier League

MU gần như tan mộng trong cuộc đua vô địch Premier League

Việc những cựu binh như Carrick, Young hay Valencia còn được sử dụng, cho thấy Van Gaal chưa biết cách sử dụng hiệu quả các bản hợp đồng mới. Bản thân Van Gaal cũng đang rối trong cách dụng binh khi ông chưa xác định sẽ chơi 4-4-2 hay 3-5-2, đặc biệt là ông thường thay đổi lung tung vị trí của Luke Shaw, Blind, Juan Mata.

Kể cả khi Chelsea bất ngờ thua Tottenham 3-5 hay Man City bị Burnley cầm hòa 2-2 thì không ai đánh giá thấp họ, bởi những gì hai CLB này thể hiện từ đầu mùa. Lịch thi đấu dày đặc là yếu tố khiến Chelsea, Man City bước hụt 1,2 trận đấu nhưng đó chỉ là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của hai đại gia này.

Van Gaal từng than phiền về lịch thi đấu khắc nghiệt, nhưng cả 20 đội bóng đều phải thi đấu như vậy chứ không riêng MU. Có lẽ lúc này, Van Gaal quá hiểu được thực lực của đội bóng mình và vị trí dự Champions League là mục tiêu thiết thực nhất, thay vì mơ giấc mơ không có thật về chức vô địch Premier League năm nay.

KA