1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: “Chúng tôi đã phải chịu đựng tới phút cuối cùng”

(Dân trí) - MU đã giành chiến thắng chung cuộc trước Celta Vigo để lọt vào chung kết Europa League nhưng HLV Mourinho thừa nhận rằng Quỷ đỏ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ này.

Dù nắm trong tay lợi thế lớn sau chiến thắng 1-0 trên sân của Celta Vigo ở bán kết lượt đi Europa League nhưng MU vẫn quá nhiều khó khăn ở trận lượt về ở Old Trafford. Sau khi để Celta Vigo gỡ hòa 1-1 ở phút 85, Quỷ đỏ đã sống trong sợ hãi trong thời gian còn lại. Thậm chí, nếu Guidetti may mắn hơn trong pha dứt điểm ở phút bù giờ cuối cùng, MU đã bị loại.

Mourinho thừa nhận MU đã gặp quá nhiều khó khăn trước Celta Vigo
Mourinho thừa nhận MU đã gặp quá nhiều khó khăn trước Celta Vigo

Phát biểu trước báo giới, HLV Mourinho đã thừa nhận về áp lực cực lớn của MU trong trận đấu này. Ông thày người Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi đã thi đấu hay hơn đối thủ ở lượt đi nhưng lại không biết cách kết liễu đối thủ.

Chúng tôi không bao giờ tận dụng cơ hội để ghi bàn. Do đó, chúng tôi đã chịu áp lực lớn khi thi đấu trên sân nhà. Celta Vigo chẳng chịu bất kỳ áp lực nào, điều đó khiến cho chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. MU đã phải chịu đựng từ khi trận đấu khai cuộc cho tới những phút cuối cùng. Dù vậy, các cầu thủ đã thể hiện tất cả khả năng của mình. Tôi tự hào vì điều đó.

Bây giờ, sau 14 trận, chúng tôi đã góp mặt ở trận chung kết Europa League. Nếu vô địch giải đấu này, tôi sẽ hạnh phúc hơn gấp bội”.

Nói về tình huống nhận thẻ đỏ của Eric Bailly, HLV Mourinho đã lên tiếng trách móc: “Đây là trận đấu của cảm xúc. Một số cầu thủ kiểm soát được cảm xúc tốt hơn những người khác. Eric Bailly quá ngây thơ trong tình huống đó. Chúng tôi mất đi cầu thủ quan trọng ở trận chung kết. Đó là điều đáng tiếc”.

H.Long