Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa vì “dính” sai phạm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa bị cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam, Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch liên đoàn đối với ông Lê Văn Nam.

Theo đó, chiều ngày 2/7, Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bất thường để xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, bầu Phó chủ tịch phụ trách Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa vì “dính” sai phạm - 1
Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa nơi xảy ra nhiều sai phạm.

Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã quyết nghị, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam.

Đồng thời, cử ông Nguyễn Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch đảm nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch phụ trách liên đoàn và chủ tài khoản Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đến thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Sơn đang là Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa cũng giao Thường trực Liên đoàn triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đạt kết quả cao, không bị ảnh hưởng xấu của dư luận.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa vì “dính” sai phạm - 2
Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã quyết nghị, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam.

Trước đó, ngày 30/6, ông Lê Văn Nam, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài ông Nam, 2 thuộc cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa cũng bị bắt giữ để điều tra liên quan đến những sai phạm tại trung tâm này.

Trần Lê