1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michael Phelps chia tay Olympic 2012 với tấm HCV thứ 4

(Dân trí) - VĐV bơi lội vĩ đại nhất trong lịch sử các kì Thế vận hội đã khép lại hành trình của mình tại London 2012, đồng thời là lần tranh tài cuối cùng của anh ở sân chơi Olympic, bằng một tấm HCV ở nội dung 4x100 mét hỗn hợp tiếp sức.

Michael Phelps tiếp tục khiến người ta phải ngả mũ trước sự xuất sắc của anh khi cùng các đồng đội về nhất ở chung kết bơi 4x100 mét hỗn hợp tiếp sức. Ngôi sao 27 tuổi này đảm nhận phần bơi bướm trong 4 phần thi và góp công không nhỏ giúp đội Mỹ vượt qua Nhật Bản và Australia.

Michael Phelps chia tay Olympic 2012 với tấm HCV thứ 4

Phelps đã có thể chia tay Olympic với nụ cười trên môi. Anh là VĐV vĩ đại nhất của lịch sử Thế vận hội

Sau một nửa chặng đường, đội Mỹ chỉ mới đứng ở vị trí thứ 2 song khi đến lượt thi đấu của mình, Phelps đã tạo ra đột phá và giúp xứ cờ hoa vượt lên dẫn đầu. Kết quả chung cuộc ở nội dung này là Mỹ giành HCV với tổng thời gian 3 phút 29.35 giây trong khi HCB và HCĐ lần lượt thuộc về hai đội Nhật Bản, Australia.

Phát biểu trong giây phút vinh quang, Phelps cho biết: “Thật khó khăn để nói ra lúc này nhưng tôi đã làm mọi thứ để kết thúc sự nghiệp theo cách mình muốn. Tôi không quan tâm lắm về những gì người khác nói và nếu tôi nói về chặng đường đã qua của mình, đó mới là tất cả những gì quan trọng nhất”.

“Ông hoàng” 27 tuổi của đường đua xanh cũng thổ lộ về lời chia tay của mình: “Tôi đã tự nói với bản thân mình rằng tôi sẽ không bao giờ bơi nữa khi 30 tuổi. Không có giới hạn cho những người 30 tuổi để bơi song tôi luôn nói vậy, tôi chỉ đơn giản là không muốn thi đấu sau 3 năm nữa.

Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn. Tôi đã đặt hết tâm trí vào mục tiêu và đó là điều duy nhất tôi nghĩ. Tôi tin khi bạn nói về sự nghiệp của mình như vậy thì đã là lúc bạn đã có thể dành thời gian cho thứ khác”.

Như vậy, Michael Phelps đã bổ sung vào bộ sưu tập của anh tấm HCV thứ 18 qua các kì Thế vận hội. Đó đồng thời cũng là chiếc huy chương thứ 22 các loại của Phelps, bỏ xa kỉ lục cũ 18 huy chương của huyền thoại thể dụng cụ Liên Xô cũ Larisa Latynina. Nếu thành tích của kình ngư này được coi như của một quốc gia thì thậm chí “đất nước Michael Phelps” sẽ đứng thứ 36 trong BXH Olympic mùa hè xuyên suốt lịch sử.

Nguyễn Huy
Theo Reuters
Dòng sự kiện: Olympic London 2012