1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi: “Đã đến lúc phải chiến thắng”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=left>(Dân trí) - Tiền đạo Lionel Messi thừa nhận đã đến lúc đội tuyển Argentina phải bắt đầu chiến thắng, thế nên 3 điểm chính là mục tiêu duy nhất của họ khi tiếp Uruguay trên sân nhà Buenos Aires tại vòng loại World Cup 2010.</P>

Argentina hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém Paraguay 4 điểm, còn kém “đại kình địch” Brazil về hiệu số bàn thắng. Đêm nay, các học trò HLV Alfio Basile sẽ tiếp đội xếp thứ 5 Uruguay trên sân nhà Buenos Aires.   Argentina đang khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết, bởi vì họ đã chỉ biết hòa và thua trong 5 trận liên tiếp gần đây. Với một lực lượng hùng hậu và được xem như một cường quốc bóng đá, chuỗi thành tích nghèo nàn đó thật khó chấp nhận, đặc biệt với tiền đạo Barcelona này.   Messi nói: “Tất cả các trận đấu tới đều hết sức quan trọng, nhưng đã đến lúc chúng tôi phải bắt đầu chiến thắng. Chúng tôi đã để Peru quân bình tỷ số vào những phút đá bù giờ. Chơi hay hơn đối thủ nhưng rõ ràng chúng tôi đã không gặp may. Chúng tôi cần cải thiện thành tích thi đấu, phải chiến thắng kể cả khi các cầu thủ không có được phong độ tốt nhất”.  
Messi: “Đã đến lúc phải chiến thắng” - 1

Argentina đã không thắng trong 5 trận gần đây
 

 

Ở lượt trận trước, Argentina bị Peru cầm hòa với tỷ số 1-1. Cambiasso mở tỷ số và tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay thầy trò HLV Basile. Tuy nhiên, chủ nhà Peru buộc họ phải chia điểm khi Johan Fano đã lập công ở phút đá bù giờ thứ 3 của trận đấu. Những trận hoà trước Peru, Ecuador, Brazil không những khiến Argentina mất đi ngôi đầu bảng mà họ còn bị sức ép rất lớn.

  

Messi thừa nhận, toàn đội Argentina và cá nhân HLV Alfio Basile đang chịu nhiều sức ép, thế nên cách duy nhất để thay đổi tình hình hiện nay là một chiến thắng trước Uruguay đêm nay.  

Anh giải thích: “Tôi muốn giành được những kết quả tốt để HLV Basile có thể yên tâm ở lại, cũng là để đội bóng có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu giành quyền tham dự World Cup tại Nam Phi. Mọi người phải bình tĩnh, hợp tác với ông ấy. Chúng tôi cần thời gian để cải thiện thành tích”.

 

Nếu Argentina vẫn không thắng Uruguay, nhiều khả năng đội hình của họ sẽ có những thay đổi lớn về lực lượng, từ HLV cho tới cầu thủ, khi đến làm khách trên sân Santiago của Chile vào tuần sau.

 

Hoàng Hiệp