1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi, C.Ronaldo và Iniesta lọt vào danh sách rút gọn “Quả bóng vàng FIFA”

(Dân trí) - Cách đây ít phút, danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng cho các hạng mục giải thưởng quan trọng trong năm của thế giới bóng đá đã được tiết lộ. Ở danh hiệu được chú ý nhất là “Quả bóng vàng FIFA”, Messi, C.Ronaldo cùng Iniesta là 3 cái tên được xướng lên.

Đến hẹn lại lên, FIFA và tạp chí danh tiếng France Football vừa chính thức công bố danh sách rút gọn các ứng cử viên cho danh hiệu cá nhân đáng mơ ước nhất trong năm. Theo đó, ba siêu sao Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andres Initesta đã vượt qua 20 cái tên khác để lọt vào Top 3 cầu thủ hay nhất năm 2012.

Messi, C.Ronaldo và Iniesta là 3 ngôi sao hay nhất của bóng đá thế giới năm qua

Messi, C.Ronaldo và Iniesta là 3 ngôi sao hay nhất của bóng đá thế giới năm qua

“Quả bóng vàng FIFA” vốn là danh hiệu hợp nhất giữa “Quả bóng vàng châu Âu” của tạp chí France Football và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA trao tặng. Chủ nhân của danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” 2010, 2011, đồng thời là người thâu tóm cú đúp phần thưởng “Quả bóng vàng châu Âu” và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2009 Lionel Messi vừa trải qua một năm cực kì bùng nổ ở khía cạnh cá nhân.

Tính tổng cộng, El Pulga đã “nổ súng” đến 82 lần trong năm vừa qua ở các đấu trường và chỉ còn kém kỉ lục cũ 85 bàn của “máy dội bom” Gerd Muller đúng 3 bàn. Về mặt tập thể, Messi đã giúp Barcelona vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha và đưa Argentina vững chắc ở vị trí số một vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ.

Cristiano Ronaldo cũng có một năm nổi bật với 46 bàn tại La Liga 2011-2012 để giúp Real Madrid lật đổ “ách thống trị” của đại kình địch Barcelona. CR7 tiếp tục thi đấu tốt tại VCK Euro 2012 và là đầu tàu đưa ĐTQG Bồ Đào Nha lọt vào vòng bán kết trước khi dừng bước trước người Tây Ban Nha trên chấm luân lưu.

Ứng cử viên cuối cùng là Andres Iniesta, “yếu nhân” trong thành công của La Furia Roja tại Ba Lan và Ukraine mùa hè vừa qua. “San Andres” cũng từng về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc bầu chọn vào năm 2010 còn Ronaldo về nhì ở các năm 2009, 2011 và thâu tóm 2 danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu”, “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2008.

Ở hạng mục giải thưởng dành cho các HLV, Top 3 đề cử năm nay là Vicente Del Bosque, Pep Guardiola và Jose Mourinho. Radamel Falcao, Neymar cùng Miroslav Stoch cùng đua tranh cho giải thưởng Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm).

Về phần các cầu thủ nữ, Marta, Abby Wambach và Alex Morgan là 3 ngôi sao xuất sắc nhất năm qua trong khi Bruno Bini, Norio Sasaki cùng Pia Sundhage là 3 HLV hay nhất của bóng đá nữ. Tên người chiến thắng của các danh hiệu quan trọng này đều sẽ được công bố trong buổi Gala diễn ra vào 7/1/2013 tại Zurich (Thụy Sĩ).

Nguyễn Huy
Theo Goal