1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Memphis Depay: "Tôi đã trưởng thành sau khi rời Man Utd"

(Dân trí) - Cựu tiền vệ Memphis Depay của Man Utd sẽ có cơ hội được quay lại thành phố Manchester trong cuộc đại chiến Lyon gặp Man City diễn ra vào rạng sáng mai 20/9. Depay cho biết kể từ khi rời xa “Quỷ đỏ”, anh đã tiến bộ rất nhiều không những chỉ ở trên sân cỏ mà còn trong cuộc sống.

Khi còn ở Man Utd, tiền vệ cánh Memphis Depay không có được những màn trình diễn ấn tượng với chỉ vỏn vẹn 7 bàn thắng trong suốt 18 tháng thuộc biên chế đội bóng này. Tuy nhiên, Depay dường như đã lột xác kể từ khi anh chuyển đến Lyon hồi năm 2017. Đặc biệt, cầu thủ người Hà Lan được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất Ligue 1.

Ở mùa giải 2017/18, Depay đã trở thành ngôi sao sáng nhất của Lyon và của cả giải đấu. Anh kết thúc mùa giải với 22 bàn và 17 kiến tạo trên mọi mặt trận sau 51 lần ra sân. Tính riêng ở Ligue 1, cầu thủ 24 tuổi có 19 bàn và 13 kiến tạo. Con số này thậm chí còn vượt qua cả Cristiano Ronaldo tại La Liga và chỉ kém Neymar 2 kiến tạo (19 bàn thắng, 15 pha kiến tạo).

Memphis Depay đã “hồi sinh” kể từ khi rời Man Utd đến Lyon
Memphis Depay đã “hồi sinh” kể từ khi rời Man Utd đến Lyon

Lần đầu tiên sau 20 tháng, Depay sẽ trở lại Manchester khi đội bóng Lyon của anh có cuộc chạm trán với đương kim vô địch Premier League Man City vào rạng sáng mai.

Anh chia sẻ: “Thành phố Manchester vẫn luôn nồng nhiệt như vậy. Tôi có những cảm xúc đặc biệt và rất vui mừng khi được quay lại nơi này. Tôi vẫn thường liên lạc với những đồng đội cũ. Tôi mong những điều tốt nhất sẽ đến với họ”.

Mới đây, cựu đội trưởng Wayne Rooney đã lên tiếng giải thích lý do Memphis Depay thất bại ở Man Utd là do quá chăm chút đến chuyện ngoài lề: “Cậu ấy đi xe Rolls-Royce, đội mũ cao bồi và mặc áo len màu đỏ bảnh bao đến chỉ để ngồi trên băng ghế dự bị”.

Tuy nhiên, Depay cười lớn và khẳng định: “Mọi người không biết đùa sao? Mối quan hệ của tôi và Rooney rất ổn. Tôi không có chiếc áo khoác len màu đỏ nào cả. Tôi hiểu ý của Rooney, nhưng tất cả đã là quá khứ. Tôi quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình không có nghĩa là tôi không thông minh”.

“Tôi đã chín chắn hơn trước kia và không quá bận tâm về những chuyện đó, tôi chỉ cười và tiếp tục cố gắng. Chắc chắn Rooney cũng rất mừng khi thấy tôi được như bây giờ”.

Depay (trái) và Rooney (phải) từng là những người đồng đội thân thiết ở Man Utd
Depay (trái) và Rooney (phải) từng là những người đồng đội thân thiết ở Man Utd

Trong khi đó, Depay cho biết mình chưa từng có cơ hội nói chuyện với cựu huấn luyện viên Van Gaal của Man Utd kể từ khi đến Lyon và có quá nhiều vấn đề không thể chia sẻ với báo giới, nhưng hứa hẹn sẽ đề cập đến những vấn đề đó trong một cuốn tự truyện sau này.

Depay tự tin: “Tôi đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ ở trên sân cỏ mà còn ở trong cuộc sống nữa. Tôi đã trưởng thành sau những va vấp. Lần này, khi quay lại Manchester, tôi đã là một con người khác hoàn toàn so với trước kia”.

Tiền vệ 24 tuổi khẳng định: “Mọi người đều biết tôi không thành công khi ở Man Utd nhưng bây giờ tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cảm nhận thấy sự tiến bộ của bản thân, mọi người cũng nhận ra điều đó. Các cổ động viên ở Manchester chắc chắn vẫn sẽ rất nồng nhiệt. Lyon sẽ nỗ lực hết sức mình trong trận đấu với Man City”.

Đan Ly