Max Verstappen hướng tới kỷ lục của Schumacher và Vettel

Kim Anh

(Dân trí) - Dù đã vô địch F1 2022 nhưng Max Verstappen còn lý do để chiến đấu ở chặng đua tại Mỹ.

Max Verstappen đã lên ngôi vô địch Công thức 1 (F1) sau chặng đua tại Nhật Bản - Japanese Grand Prix. Tuy nhiên, tay đua người Hà Lan nhiều khả năng vẫn sẽ thi đấu tập trung cao độ tại chặng đua ở Mỹ.

Nguyên nhân là bởi Verstappen chỉ còn thiếu một lần về nhất chặng để cân bằng kỷ lục về nhất chặng 13 lần/mùa giải của huyền thoại Michael Schumacher và Sebastian Vettel.

Max Verstappen hướng tới kỷ lục của Schumacher và Vettel - 1

Max Verstappen đã có mùa giải 2022 đầy thành công (Ảnh: AP).

Max Verstappen đã trở thành nhà vô địch F1 mùa giải 2022 sau khi về nhất tại chặng Japanese Grand Prix trong một buổi chiều mưa nhiều khiến số vòng đua bị rút ngắn.

Verstappen về đích nhiều hơn người xếp sau là Sergio Perez cũng của đội Red Bull tới 25 giây. Charles Leclerc của đội Ferrari đã có một cuộc tranh đua gay cấn với Perez nhưng bị phạt trừ 5 giây khiến anh chỉ về đích thứ 3, kém Perez 4 giây.

Sau cuộc đua, Verstappen đã bất ngờ khi biết mình lên ngôi vô địch, bởi theo luật vì chặng đua được rút ngắn xuống còn 28 vòng nên tổng số điểm cho tay đua thắng cuộc sẽ chỉ bằng 75% so với số điểm thường.

Những cơn mưa lớn từ đầu chặng khiến các tay đua chỉ chạy được 28 trong số 53 vòng theo lịch trình, tương đương 52% quãng đường dự kiến. Nếu chiếu theo quy định Hiệp hội Ô tô quốc tế (FIA) ban hành sau Belgium Grand Prix năm 2021, các tay đua sẽ không được nhận đủ điểm số thường lệ nếu hoàn thành dưới 75% quãng đường đua.

Tuy nhiên, FIA không áp dụng quy định đó cho Japanese Grand Prix 2022. Tổ chức này xác nhận chặng đua này đạt tiêu chuẩn để thưởng đủ điểm, do đó Verstappen đã chính thức đăng quang sớm 4 chặng và đồng đội Perez không còn khả năng bám theo.