1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Marcus Rashford xin lỗi vì chửi thề sau bàn thắng vào lưới Liverpool

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Marcus Rashford đã lên tiếng xin lỗi vì lỡ chửi thề sau tình huống anh ghi bàn vào lưới Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 3 Premier League ngày 23/8.

Marcus Rashford là người đã mang về bàn thắng thứ hai cho Man Utd trong chiến thắng 2-1 của đội nhà tại sân Old Trafford trước Liverpool. Chân sút 24 tuổi nhận đường chọc khe của đồng đội trước khi lạnh lùng hạ gục thủ thành Alisson Becker rồi ăn mừng đầy phấn khích sau bàn thắng ghi được ở phút 53 của trận đấu.

Trang chủ Man Utd đã đăng tải đoạn clip về pha ghi bàn của Marcus Rashford kèm theo màn ăn mừng đầy cảm xúc của tiền đạo người Anh.

Marcus Rashford xin lỗi vì chửi thề sau bàn thắng vào lưới Liverpool - 1

Marcus Rashford là tác giả của bàn thắng giúp Man Utd dẫn trước Liverpool 2-0 ở phút 53 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Marcus Rashford đã chia sẻ lại đoạn clip kèm theo lời xin lỗi người hâm mộ khi anh đã chửi thề sau bàn thắng vào lưới Liverpool. "Xin lỗi mọi người vì lời nói của tôi trong lúc quá phấn khích", Marcus Rashford chia sẻ.

Rashford là tiền đạo được đông đảo người hâm mộ bóng đá "xứ sở sương mù" yêu mến và đánh giá cao không chỉ với tư cách là một ngôi sao của đội tuyển Anh mà còn vì chiến dịch không mệt mỏi của anh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cộng đồng.

Marcus Rashford xin lỗi vì chửi thề sau bàn thắng vào lưới Liverpool - 2
Marcus Rashford xin lỗi vì chửi thề sau bàn thắng vào lưới Liverpool - 3

Marcus Rashford ăn mừng đầy cảm xúc sau bàn thắng vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Bàn thắng ấn định chiến thắng trong trận đấu với "Lữ đoàn đỏ" là pha lập công đầu tiên của Marcus Rashford tại Premier League kể từ tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, nếu bàn thắng này được ghi vào mùa giải 2020-21 sẽ không được công nhận bởi công nghệ VAR.

Các bức ảnh tĩnh được phân tích cho thấy Rashford đã việt vị khi nhận đường chuyền chọc khe của Anthony Martial. Tuy nhiên, do đường giữa Rashford và hậu vệ Joe Gomez của Liverpool chạm vào nhau, nên luật mới không xem là tình huống việt vị do lợi thế sẽ được trao cho cầu thủ tấn công.

Marcus Rashford xin lỗi vì chửi thề sau bàn thắng vào lưới Liverpool - 4